Trọng án trong đám cưới

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì xích mích nhỏ tại một đám cưới trong làng, Nguyễn Danh Tùng (SN 1989, ở xóm Vòng Chùa, thôn Chu Quyến, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã cùng đồng phạm giải quyết mâu thuẫn bằng dao, hậu quả dẫn đến chết người. Hành vi trên của Tùng và 1 đồng phạm khác đã bị cáo buộc phạm tội giết người và bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào hôm qua 10-8…
Trọng án trong đám cưới
Hai bị cáo Tùng và Âu tại phiên tòa sơ thẩm sáng qua 10-8

Tối 23-9-2009, Nguyễn Danh Tùng đến dự đám cưới chị Nguyễn Thị Ng (ở thôn Quang Húc, xã Đông Quang, huyện Ba Vì). Khi đi gần đến nơi thì Tùng gặp Nguyễn Danh Bách (SN 1992 - chú họ của Tùng). Bách kể cho Tùng biết, trước đó Bách có đến đám cưới chị Ng thì xảy ra xích mích với Nguyễn Bá Hùng (SN 1987, cùng thôn Chu Quyến). Nghe xong, Tùng bảo Bách cùng vào đám cưới tìm Hùng để đánh nhưng không thấy liền quay ra. Khi ra đến cổng thì Tùng và Bách gặp Nguyễn Bá Việt (em trai Hùng). Biết việc Tùng và Bách đang đi tìm Hùng để đánh nên Việt đã can ngăn. Bất ngờ Nguyễn Hoàng Quân (SN 1988, bạn của Tùng) lao vào định đánh nhau với Việt thì được anh Nguyễn Bá Bắc (SN 1989, thôn Chu Quyến) có mặt ở đó can ngăn. Sau đó nhóm Tùng bỏ về. Trên đường về Tùng gọi điện cho Nguyễn Danh Âu (SN 1989, là bạn cùng thôn với Tùng) rủ mang dao đến đám cưới tìm Việt để “xử lý”.

Trên đường quay lại đám cưới, Tùng và Âu phát hiện anh Bắc đang đi ngược chiều. Cho rằng anh Bắc là đồng bọn với Việt nên Tùng bảo Âu đuổi theo, bất ngờ Tùng rút dao đâm 1 nhát vào ngực anh Bắc rồi cả 2 cùng bỏ chạy. Ngay sau đó, anh Bắc được mọi người đưa đến bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã bị t‌ử von‌g. Sau khi gây án, Tùng và Âu bỏ trốn đến ngày 25-9, Tùng đến cơ quan Công an TP Hà Nội đầu thú. Chiều cùng ngày, Nguyễn Danh Âu cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại bản kết luận Giám định pháp y số 428/PC21 (PY) ngày 13-10-2009 của Phòng Kỹ thuật hình sự (CATP Hà Nội) kết luận: Nguyên nhân chết của anh Nguyễn Bá Bắc do sốc mất máu cấp. Hành vi trên của Nguyễn Danh Tùng và Nguyễn Danh Âu đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội giết người, theo điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS. Trong quá trình điều tra vụ án, gia đình bị can Nguyễn Danh Tùng đã bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình bị hại, còn gia đình bị can Nguyễn Danh Âu cũng bồi thường cho gia đình bị hại 5 triệu đồng.

Hôm qua 10-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Danh Tùng và Nguyễn Danh Âu phạm tội giết người. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Danh Tùng mức án tù chung thân, còn Nguyễn Danh Âu 13 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo này phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật