Khách hàng đang quen dần với xăng sinh học

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một thời gian sử dụng, người tiêu dùng đã tin dùng hơn với xăng sinh học E5
Khách hàng đang quen dần với xăng sinh học
Người tiêu dùng đã tin dùng xăng sinh học E5 RON 92

Người tiêu dùng bớt e dè

Kể từ ngày 1/1/2018, Chính phủ yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc triển khai bán xăng sinh học E5 trên toàn hệ thống phân phối, thay thế mặt hàng xăng khoáng RON 92. Trước đó tại miền Trung, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi là những địa phương được thí điểm bán xăng sinh học E5 RON 92 ra thị trường từ năm 2015. Sau một thời gian sử dụng, đến nay nhiều người tiêu dùng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm xăng sinh học.

Thời điểm xăng sinh học E5 mới được tung ra thị trường miền Trung, tại TP. Đà Nẵng, nhiều “thượng đế” còn khá e dè với sản phẩm này. Thậm chí, có thông tin cho rằng chất lượng xăng này không tốt bằng xăng khoáng RON 92, có thể ảnh hưởng đến động cơ. Số lượng các điểm bán xăng sinh học trên địa bàn cũng khá khiêm tốn. Bởi vậy, việc tiêu thụ xăng sinh học E5 ở Đà Nẵng cũng như một số địa phương gặp nhiều khó khăn…

Nỗ lực đưa xăng sinh học ra thị trường, các cơ quan chức năng, đặc biệt ngành công thương đã tích cực vào cuộc. Đối với các DN kinh doanh xăng dầu, cũng đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ đến từng đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng E5. Trong đó, tập trung kinh phí cải hoán bồn bể, đẩy mạnh công tác truyền thông... Tại các cây xăng bán lẻ trên địa bàn thành phố hầu hết các cột bơm đều được trưng bảng và niêm yết giá cụ thể để người tiêu dùng có sự lựa chọn…

Với nhiều nỗ lực, đến nay việc tiêu thụ xăng sinh học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có dấu hiện tích cực. Nhiều người đã sử dụng các sản phẩm xăng E5. Ông Nguyễn Văn Cường, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) cho biết, thời điểm xăng sinh học mới ra thị trường, ông thấy chưa hoàn toàn yên tâm khi đổ loại xăng này. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thấy động cơ xe máy không trục trặc gì, nên đã tiếp tục yên tâm sử dụng.

Trên thực tế, theo các cơ quan chức năng, khi sử dụng xăng E5, sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm nhiên liệu, đem lại giá trị kinh tế và đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các sản phẩm xăng dầu vốn được các DN trong nước nhập khẩu rồi cung ứng ra thị trường. Trong khi, xăng E5 có một phần ethanol, đây là thành phần chủ yếu được sản xuất từ sắn, vốn được trồng nhiều tại Việt Nam. Điều này, khiến việc sử dụng xăng sinh học giúp cả DN lẫn người tiêu dùng giảm được chi phí.

Theo Sở Công thương TP. Đà Nẵng, tổng lượng xăng bán ra trong năm 2017 trên địa bàn ước đạt 250.000m3. Trong đó, tổng lượng xăng khoáng RON 95 bán ra khoảng hơn 168.000 m3 (chiếm tỷ lệ 68%) và tổng lượng xăng E5 bán ra khoảng 81.800 m3 (chiếm tỷ lệ 32%).

Doanh nghiệp chủ động

Được biết, trên địa bàn TP. Đà Nẵng hiện có khoảng hơn 100 cửa hàng xăng dầu với 9 DN đầu mối nhập khẩu và kinh doanh. Trong đó, có các đầu mối lớn có trạm trộn xăng E5 sinh học như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Tổng công ty Xăng dầu quân đội. Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong việc thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng E5, thời gian qua các DN cung ứng xăng dầu lớn trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt là việc chủ động bảo đảm nguồn hàng.

Để chuyển kinh doanh từ xăng RON 92 sang xăng sinh học E5, DN buộc phải đầu tư một khoản kinh phí ban đầu cho việc chuyển đổi. Theo đó, các công ty phải tiến hành súc rửa các bể chứa, cột bơm, sử dụng các đường ống theo công nghệ mới. Chỉ tính riêng việc súc rửa các bể chứa cũng đã chiếm một khoản kinh phí không nhỏ, lên đến hàng chục triệu đồng/bể. Tuy nhiên, các DN vẫn chấp nhận cắt giảm lợi nhuận để sớm triển khai chủ trương lớn của Chính phủ, phục vụ người tiêu dùng trên thị trường, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Tại TP. Đà Nẵng cũng như cả khu vực miền Trung, Công ty Xăng dầu Khu vực 5 (Petrolimex Đà Nẵng) đang chiếm một thị phần khá lớn trên thị trường. Hưởng ứng chủ trương sử dụng xăng sinh học, DN này đã triển khai thí điểm bán xăng sinh học E5 khá sớm tại nhiều cây xăng của công ty. Đại diện Petrolimex Đà Nẵng cho biết, ngay thời điểm có chủ trương thay thế dần xăng RON 92, công ty đã chuyển đổi quy trình đầu tư công đoạn súc rửa các bể chứa, cột bơm, đường ống công nghệ mới…

Bên cạnh đó, trạm phối trộn xăng E5 tại Tổng kho Xăng dầu Khuê Mỹ cũng bảo đảm đủ cung cấp cho khu vực miền Trung. Nếu chạy hết công suất, mỗi tháng trạm sẽ cho ra trên 10.000m3 xăng E5. Tương tự như TP. Đà Nẵng, tại địa phương lân cận Quảng Nam, việc đưa xăng sinh học E5 ra thị trường cũng đang gặp thuận lợi với hai DN chủ lực là Petrolimex và PV Oil sẵn sàng bảo đảm nguồn cung ra thị trường. Trong đó, chỉ tính riêng tại PV Oil Quảng Nam, dự kiến công ty sẽ cung cấp ra thị trường hơn 25.000m3 xăng E5 trong năm 2018.

Để đẩy mạnh tiêu thụ xăng E5 rộng rãi, mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu, ethanol nhiên liệu tại một số địa phương miền Trung. Sau khi kiểm tra thực tế tại một số đơn vị của Petrolimex và PV Oil đang cung ứng xăng dầu ra thị trường,

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đánh giá, đây là những đơn vị chủ lực thực hiện phối trộn và cung cấp sản phẩm xăng E5 cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đại diện các DN cũng đã cam kết đảm bảo nguồn phục vụ nhu cầu thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn. Trước đó, Bộ Công Thương đã tổ chức làm việc với các đầu mối kinh doanh xăng dầu, kịp thời chỉ đạo DN nghiêm túc triển khai thực hiện việc thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng sinh học E5 trên toàn quốc kể từ ngày 1/1/2018.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật