Facebook đang làm việc cho chính phủ Mỹ?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyên gia phân tích cho rằng MXH Facebook đang làm việc cho chính phủ Mỹ khi loại bỏ các tài khoản có tên trong “danh sách trừng phạt“.
Facebook đang làm việc cho chính phủ Mỹ?
Facebook được cho là đang phục vụ lợi ích của chính phủ Mỹ khi loại bỏ các tài khoản “không mong muốn“.

Trang The Intercept dẫn lời chuyên gia phân tích Glent Greenwald cho biết, mạng xã hội Facebook đang phục vụ lợi ích của chính phủ Mỹ khi loại bỏ các tài khoản "không mong muốn".

Nhà phân tích này cho rằng sự hợp tác của mạng xã hội với chính quyền Mỹ đang ngày càng lộ liệu, đặc biệt sau khi tài khoản của lãnh đạo Chechnya - Ramzan Kadyrov bị khóa. Đại diện của Facebook cho biết trang của ông Kadyrov bị khóa do ông có tên trong "danh sách trừng phạt".

Lệnh trừng phạt cá nhân cũng áp dụng cho Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro, nhưng tài khoản của chính khách này vẫn hoạt động, chuyên gia Greenwald cho hay.

Theo ông Greenwald, điều này có nghĩa là Nhà Trắng có thể ép buộc loại bất cứ ai khỏi Facebook và Instagram bằng cách đưa người đó vào danh sách trừng phạt.

"Liệu chính quyền ông Trump có thật sự đáng tin cậy để có quyền ngăn chặn bất cứ ai?", ông Greenwald đặt ra câu hỏi.

Chuyên gia phân tích còn tiết lộ thêm, trang mạng Tel Aviv có hoạt động tương tự như Facebook đã nhiều lần thực hiện các yêu cầu của chính phủ Israel về chặn tài khoản của người Palestine. Nếu không đồng ý thì trang này sẽ bị xử phạt, thậm chí là chặn trang web này ở Israel.

Ông Greenwald lưu ý rằng không phải nước nào cũng được ưu ái hợp tác như vậy: ví dụ, nếu Iran yêu cầu khóa tài khoản của thượng nghị sĩ Chuck Schumer đảng Dân chủ (người nằm trong danh sách đen những nhân vật ủng hộ quyết định của ông Trump về Jerusalem) thì Facebook sẽ không làm điều đó. Nói cách khác, Facebook chỉ hợp tác với những nước có ảnh hưởng trực tiếp tới mình, nhà báo Greenwald kết luận.

Trong một thông tin liên quan, hôm 21/9/2017 vừa qua Facebook đã loan báo sẽ cung cấp cho Quốc Hội Hoa Kỳ những thông tin về các quảng cáo liên quan đến Nga trên mạng xã hội này, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Thông báo của ông chủ Facebook được đưa ra hai tuần sau khi nhận diện được gần 500 tài khoản Nga đã trả tiền quảng cáo, để đăng các tin giả nhằm làm xáo trộn đời sống chính trị nước Mỹ.

Không những vậy, tờ Business Insider cũng từng đưa tin ông chủ Facebook - Zuckerberg đã tuyên bố rằng mục tiêu trong năm 2017 của anh là đi thăm và gặp gỡ người dân ở tất cả các bang của Hoa Kỳ.

Nghe qua thì nó giống như một chiến dịch vận động tranh cử của một chính trị gia. Gần đây Zuckerberg cũng thừa nhận anh không còn là một người vô thần và thấy rằng tôn giáo là "rất quan trọng".

Vào đầu năm 2016, Mark Zuckerberg đã yêu cầu Hội đồng quản trị Facebook thông qua một quy định cho phép anh vẫn duy trì quyền biểu quyết ở công ty ngay cả khi anh đã rời đi để làm việc cho cơ quan công quyền trong vòng 2 năm.

Văn bản mà Zuckerberg đệ trình được một cổ đông tiết lộ khi ông này đệ đơn kiện Facebook. Zuckerberg đã khăng khăng yêu cầu Hội đồng quản trị chấp thuận văn bản này, ngay cả khi một thành viên hội đồng nhận xét nó là "đặc biệt vô trách nhiệm".

Một dấu hiệu khác cho thấy sự quan tâm của Mark Zuckerberg đối với cơ quan công quyền là một email bị rò rỉ do COO của Facebook là Sheryl Sandberg gửi đến John Podesta – người phụ trách chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton. Email này được WikiLeak tiết lộ.

Nó cho thấy bà Sandberg đã gợi ý Podesta gặp mặt Mark Zuckerberg. Bà Sandberg nói rằng Zuckerberg đã "gặp gỡ với nhiều người để tìm hiểu về các bước đi tiếp theo cho các hoạt động xã hội và thiện nguyện của anh".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật