Palestine triệu hồi đại diện ngoại giao tại Pakistan

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Palestine đã triệu hồi đại diện ngoại giao của mình tại Pakistan sau khi Ấn Độ lên tiếng phản đối việc quan chức này xuất hiện tại Pakistan trong cùng một sự kiện với nhân vật bị New Delhi cáo buộc liên quan tới vụ tấn công khủ‌ng b‌ố đẫm máu ở Mumbai năm 2008.
Palestine triệu hồi đại diện ngoại giao tại Pakistan
Hafiz Saeed, người sáng lập tổ chức vũ trang Lashker-e-Taiba. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố gửi tới Chính phủ Ấn Độ ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Palestine cho biết việc đại diện ngoại giao nước này tham gia vào một sự kiện "có mặt các cá nhân bị cáo buộc ủng hộ chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố" là "sai phạm không lường trước được". Tuyên bố cũng cho biết Palestine đã cho triệu hồi đại diện Walid Abu Ali.

Trước đó, hãng PTI đưa tin Ấn Độ đã trao công hàm cho Palestine phản đối mạnh mẽ việc ông Ali xuất hiện tại một sự kiện có mặt Hafiz Saeed, người sáng lập tổ chức vũ trang Lashker-e-Taiba, gọi đây là điều "không thể chấp nhận". Bí thư phụ trách quan hệ kinh tế của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Gokhale đã triệu đại diện ngoại giao Palestine ở Ấn Độ Adnan Abu Al Haija tới để "chuyển những quan ngại" cho phía Palestine. Thông cáo của bộ trên cho hay phía Palestine đã tỏ ý "rất lấy làm tiếc" về vụ việc này và đảm bảo với Ấn Độ rằng sẽ xử lý thỏa đáng vấn đề.

Hôm 29/12, ông Ali đã tham gia cuộc tuần hành do Hội đồng Difah-e-Pakistan tổ chức ở Liaquat Bagh nhằm phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Hafiz Saeed cũng có mặt tại sự kiện. Đây là người sáng lập Lashker-e-Taiba và được cho cũng đứng đầu Jamaat-ud-Dawa, một tổ chức được cho là bình phong của Lashker-e-Taiba.

Liên quan tới những tranh cãi xung quanh đại diện Walid Abu Ali nêu trên, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Islamabad "hoan nghênh sự tham gia của ông Ali vào các sự kiện được tổ chức để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine".

Lashker-e-Taiba từng nhiều lần xung đột với binh sĩ Ấn Độ tại khu vực Kashmir tranh chấp giữa New Delhi và Islamabad. Lashker-e-Taiba cũng bị cáo buộc đứng sau loạt vụ tấn công khủ‌ng b‌ố tại Mumbai hồi tháng 11/2008 làm 166 người thiệt mạng.

Hafiz Saeed nằm trong danh sách truy nã của Mỹ và được Washington treo thưởng 10 triệu USD cho ai bắt được người này. Tuy nhiên, Pakistan từ chối các đề nghị dẫn độ Saeed và cho phép nhân vật này hoạt động tại đây. Saeed bác bỏ các cáo buộc liên quan tới các vụ tấn công năm 2008, trong khi phía Pakistan cho rằng Ấn Độ chưa cung cấp đủ bằng chứng để buộc tội nhân vật này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật