Nga: Mỹ dùng Triều Tiên làm cớ quân sự hóa Châu Á?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyên gia Nga cho rằng, Mỹ đang triển khai quân sự hóa khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để kiềm chế Nga, Trung Quốc.
Nga: Mỹ dùng Triều Tiên làm cớ quân sự hóa Châu Á?
Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng, Mỹ đang triển khai kế hoạch quân sự hoá Châu Á - Thái Bình Dương

Hãng tin Sputnik dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhận định về nguyên nhân Washington triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Á – Thái Bình Dương.

“Mọi người đều biết rằng vấn đề tên lửa hạt nhân CHDCND Triều Tiên, trong thực tế chỉ là một cái cớ để [Mỹ] tiếp tục triển khai quân sự hóa khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc,” Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Argumenty I Fakty.

Theo ông Patrushev, Washington cam kết với với việc “hiện thực hóa các kế hoạch triển khai những yếu tố thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của mình, tại các quốc gia trong khu vực”.

Ông cũng dự đoán, trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ phải bảo vệ những công dân nước này hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

“Lịch sử cho thấy, nước Mỹ không quen với việc bảo vệ cuộc sống của người dân quốc gia khác trong những nỗ lực nhằm đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, Washington sẽ phải cân nhắc thực tế rằng hiện có 250.000 người Mỹ đang sống tại Hàn Quốc,” ngài Thư ký cho biết, đồng thời bổ sung, nếu hoạt động quân sự quy mô lớn diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, tính mạng của những người này sẽ bị đe dọa.

“Và theo ngôn ngữ quân sự, những sự mất mát như vậy là không thể chấp nhận được. Vị trí của các hệ thống tên lửa với tên lửa chiến thuật và vận hành, hệ thống pháo của Triều Tiên đang được đặt ở những nơi cách Seoul 50km”.

Ông Patrushev cũng cho rằng, Washington đang sử dụng hình ảnh các quốc gia hiếu chiến để phục vụ cho lợi ích kinh tế của mình và thực hiện như những gì mình từng làm trong chiến tranh lạnh. Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ gọi Iran và Triều Tiên là hai “rogue country” (những quốc gia khó trị, được cho là có thể gây ảnh hưởng tới an ninh thế giới); đồng thời coi Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa, thách thức và tìm cách phá hoại nước Mỹ. Trong số các ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ, Washington nhắc tới việc “tăng cường hòa bình thông qua sử dụng sức mạnh” và “truyền bá ảnh hưởng của Mỹ”.

“Phía sau hình ảnh các quốc gia hiếu chiến mà Washington đưa ra, là những lợi ích kinh tế thực sự và các ý tưởng của chủ nghĩa mở rộng đã được sử dụng trong kỷ nguyên chiến tranh lạnh và chưa thay đổi trong nhiều thập kỷ,” ông Patrushev nói.

Ngài Thư ký cũng lưu ý rằng, ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm 2018 đã lên tới gần 700 tỷ USD, trong đó bao gồm 4,6 tỷ USD dành riêng cho việc kiềm chế “sự hiếu chiến của Nga” tại Châu Âu – với 100 triệu USD dành để tăng cường quốc phòng các nước vùng Baltic và 350 triệu viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật