Thương mại Lào - Thái ước đạt trên 8 tỷ USD năm 2017

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con số này có thể đạt trên 10 tỷ USD trong vòng 5 năm, trong khi thâm hụt thương mại giảm, do lượng điện mà Lào xuất khẩu sang Thái Lan ngày một tăng.
Thương mại Lào - Thái ước đạt trên 8 tỷ USD năm 2017
Kinh tế Lào đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây - Ảnh minh họa. (Nguồn: Thousandwonders)

Theo đó, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Aphiradi Tantraphon khẳng định kim ngạch thương mại giữa Lào với Thái Lan sẽ tiếp tục tăng, đồng thời cho biết tổng giá trị thương mại song phương năm 2017 giữa Lào và Thái Lan ước đạt trên 8,164 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2014 và sẽ đạt trên 10 tỷ USD trong 5 năm tới, tăng gấp đôi so với năm 2014. 

Vì vậy, việc đầu tiên phải làm là tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại biên giới và quá cảnh. Bà Aphiradi Tantraphon cho biết Lào và Thái Lan sẽ xây dựng Khu vực Hải quan Chung để kiểm tra hàng hóa một phía, nghĩa là hàng hóa nhập khẩu vào Thái Lan thì phía Thái Lan kiểm tra và ngược lại, hàng hóa nhập khẩu vào Lào thì phía Lào kiểm tra. Tuy nhiên, Lào sẽ phải cải tiến các sản phẩm nông nghiệp của nước này để gia nhập với thị trường nông sản Thái - Lào. 

Hiện nay, mặt hàng chủ yếu mà Lào xuất sang Thái Lan là điện, khoáng sản và hàng nông nghiệp, trong khi hàng hóa mà Lào nhập khẩu từ Thái Lan là hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng. Trong cả năm 2017, mức thâm hụt thương mại của Lào với Thái Lan sẽ không dưới 2,3 tỷ USD, vì chỉ trong các tháng 1-8/2017, mức thâm hụt thương mại của Lào với Thái Lan đã lên đến trên 1,75 tỷ USD. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào, ông Suphan Keomixay khẳng định trong sáu tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại của Lào đạt tổng trị giá 4,715 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 2,379 tỷ USD và nhập khẩu là 2,336 tỷ USD, Lào đạt thặng dư thương mại 43 triệu USD. Dự báo tổng kim ngạch thương mại của Lào đạt 8,9 tỷ USD trong cả năm 2017. 

Chính phủ Lào sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đạt 4,459 tỷ USD và quản lý, giới hạn hàng hóa nhập khẩu không quá 4,482 tỷ USD để đưa mức thâm hụt thương mại của Lào chỉ ở mức 23 triệu USD trong cả năm 2017. 

Theo đó, biện pháp đầu tiên được Chính phủ Lào triển khai nhằm quản lý, hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài là thu thuế giá trị gia tăng 10% đối với tất cả cá nhân, tổ chức là người Lào và người nước ngoài mua hàng hóa với trị giá trên 400.000 kip (khoảng 50 USD) từ nước ngoài vào Lào, theo quy định của Bộ Tài chính Lào. Biện pháp này được bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 11/2016 tại cửa khẩu hữu nghị Lào - Thái ở thủ đô Vientiane.

Về biện pháp khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và thúc đẩy việc sản xuất các mặt hàng công nghiệp chế biến và tiểu thủ công, Chính phủ Lào đã giảm vốn đầu tư sản xuất, qua đó sẽ giúp các sản phẩm hàng hóa của Lào có thể cạnh tranh về giá cả trên thị trường quốc tế. 

Năm 2016, tổng kim ngạch thương mại của Lào đạt 8,739 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 4,524 tỷ USD và nhập khẩu là 4,215 tỷ USD, qua đó đạt thặng dư thương mại trên 308 triệu USD, nhờ lượng điện xuất khẩu của Lào tăng trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài thấp hơn tới 20% so với kế hoạch đề ra. Đây là lần đầu tiên trong vòng 40 năm qua “đất nước triệu voi” đạt thặng dư thương mại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật