Chuyên gia Mỹ: Nga chưa đủ tiền trang bị tên lửa mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vị chuyên gia Hải quân Mỹ cho rằng trong người Nga sẽ không đủ tiền để sản xuất hàng loạt tên lửa chống hạm siêu thanh Zirkon.
Chuyên gia Mỹ: Nga chưa đủ tiền trang bị tên lửa mới
Chuyên gia nghiên cứu Nga , Michael Kofman

Theo cơ quan thông tấn TASS, một nguồn tin từ các tổ hợp quốc phòng Nga cho biết, “Một trong các ưu tiên là xây dựng các chiến hạm thuộc dự án 20385 và 20386, và các tàu hộ tống của dự án 23350 và 23350M với các hệ thống vũ khí có khả năng quyết định cao, bao gồm tên lửa hành trình Caliber-NK và tên lửa siêu âm Zirkon”

Tên lửa Kalibr phóng đi từ chiến hạm Nga

Vasily Kashin, một chuyên gia cấp cao của Trung tâm nghiên cứu Châu Âu và Thế giới thuộc Đại học Kinh tế Mát-cơ-va cho tờ The National Interest biết, “Tôi không thấy bất kỳ lý do gì để nghi ngờ việc Nga sẽ chào hàng chúng các tên lửa diệt hạm siêu thanh trong tương lai”.

Michael Kofman, một chuyên gia về quân đội Nga tại Trung phân tích Hải quân (Mỹ) cho rằng, hiện tại Zirkov chỉ đang trong quá trình thử nghiệm, và nguồn vốn sẽ được sử dụng từ kinh phí hiện đại hóa hải quân giai đoạn 2018-2027.

Kofman cho biết, “Hải quân Nga có ý định sẽ nâng cấp các hệ thống hiện tại như hệ thống phóng 3S14 sử dụng để bắn P-800 và Kalibr-NK. Chắc chắn vốn sẽ được phân bổ cho dự án này trong 5 năm đầu tiên của chương trình hiện đại hóa Hải quân Nga”.

Một trong những lý do Nga phát triển Zirkon là bởi vì điện Kremlin biết rằng rốt cuộc sẽ đến lúc phải cần đến thế hệ vũ khí tiếp theo.

“Mặc dù Oniks và Kalibr là các tên lửa có khả năng chống hạm, nhưng hầu hết những công nghệ này được thiết kế từ những năm 1980”, Kofman nói thêm. “Nga hiện tại đang đầu tư cho thế hệ tiếp theo, tập trung mạnh vào các vũ khí siêu âm.”

Hiện tại các chuyên gia cũng không xác định được chính xác khi nào tên lửa mới sẽ gia nhập kho vũ khí của Hải quân Nga và chúng sẽ tác chiến như thế nào.

“Tôi đoán nó phụ thuộc vào giá thành sản xuất và tầm bắn”, Kashin nói. “Ví dụ, việc giới thiệu các tên lửa siêu âm không có nghĩa là sẽ loại bỏ các tên lửa cận âm. Chúng tôi vẫn sản xuất X-35, vì thế đó sẽ là một hệ thống hỗn hợp.”

Một trong những lý do Nga sẽ duy trì một hệ thống vũ khí hỗn hợp, dự phòng cho Zirkon đó là chi phí. Kashin lưu ý, “Nó có thể đắt hơn rất nhiều so với các loại tên lửa cận âm”

Vị chuyên gia Mỹ cho rằng, rất khó để biết chính xác tiến độ phát triển Zirkon của Nga. Và lưu ý thêm, Bộ Quốc phòng Nga có thể dễ dàng đưa ra một thông báo nhưng việc đưa một vũ khí mới vào tác chiến lại là một chuyện khác.

“Thật khó để nói bao lâu nữa công nghiệp quốc phòng Nga sẽ hiện thực hóa dự án này”, Kofman nói. “Phát triển thử nghiệm là rất rẻ, chỉ tốn kém hơn đôi chút so với tự quảng cáo.”

Tuy nhiên vị chuyên gia Mỹ hẳn cũng biết, chưa cần đến Zirkon, chỉ với P-800 và Kalibr đã đủ để người Nga thi triển chiến thuật tác chiến phi đối xứng, nghĩa là dùng đội tàu nhỏ mang 3M-54 diệt cả hạm đội tàu sân bay. Một chiến thuật giá rẻ, nhưng hiệu quả mang lại cực cao!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật