Sau bầu Đức, đến HAGL bán cổ phiếu công ty nông nghiệp để cơ cấu nợ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bầu Đức bán 23 triệu cổ phiếu HAG để cơ cấu nợ, mới đây, đến lượt HAGL đã đăng ký bán ra 8,5 triệu cổ phiếu HNG cũng để cơ cấu các khoản nợ của doanh nghiệp này.
Sau bầu Đức, đến HAGL bán cổ phiếu công ty nông nghiệp để cơ cấu nợ
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã chứng khoán HAG) vừa mới thông báo đăng ký bán ra 8,5 triệu cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico. Khối lượng cổ phiếu được đăng ký bán lần này nhằm mục đích dùng làm tài sản đảm bảo cho việc tái cơ cấu các khoản vay của HAGL.

Hiện tại, HAGL đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL Agrico, nắm giữ tổng cộng 64,81% vốn công ty nông nghiệp này.

Sau giao dịch, HAGL sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 63,7%.

Thời gian giao dịch từ ngày 20/12 đến ngày 18/1/2018 bằng giao dịch thỏa thuận. 

Hiện tại, trên thị trường chứng khoán, thị giá HNG đang ở mức giá 9.600 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, thị giá HNG cũng chỉ biến động quanh khung trên dưới 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo mức giá này, lượng cổ phiếu HAGL bán ra lần này có giá trị khoảng 85 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, (ông Đoàn Nguyên Đức) - Chủ tịch HĐQT HAGL cũng đã phải bán 23 triệu cổ phiếu HAG để làm tài sản đảm bảo hỗ trợ công ty tái cơ cấu các khoản vay. Tổng cộng bầu Đức đã dùng gần 145 triệu cổ phiếu HAG làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay là trái phiếu cho các trái chủ gồm Ngân hàng Bản Việt, Ngân hàng Bắc Á, BIDV, HDBank, VPBank.

HAGL Agrico mới đây cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phát thanh riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và 119,7 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ vay với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 (1 cổ phiếu hoán đổi 10.000 đồng nợ).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 của HAGL, công ty đang có khoản nợ vay trên 23.000 tỷ đồng. Tuy đã giảm mạnh 4.300 tỷ đồng so với đầu năm, HAGL vẫn đang phải đối mặt với hơn 20.300 tỷ đồng nợ dài hạn và hàng nghìn tỷ nợ ngắn hạn.

 

Trong khi đó, kế hoạch chuyển hướng kinh doanh sang trồng trái cây bước đầu đã tạo kết quả tích cực khi trái cây trở thành nguồn doanh thu chủ đạo của tập đoàn.

Tại HAGL Agrico, tập đoàn đã trồng hơn 17.000 ha cây ăn quả và gia vị; đầu tư hệ thống 83 kho lạnh bảo quản sau thu hoạch, với diện tích 13.500 m2 tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc; cũng như hoàn tất ký hợp đồng phân phối chuối, thanh long và ớt với các đối tác lớn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL Agrico đạt 2.678 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 900 tỷ so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu từ bò giảm mạnh từ 2.632 tỷ xuống 659 tỷ đồng, chiếm hơn 65% tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn HAGL.

 

Trong khi đó, chỉ riêng doanh thu từ trái cây đã mang về cho HAGL Agrico hơn 1.259 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với kế hoạch đặt ra (2.600 tỷ đồng) cho cả 3 loại trái cây là chuối, thanh long và chanh dây thì HAGL Agrico mới hoàn thành 49% kế hoạch.

Ngoài ra, sau khi biên lợi nhuận từ hoạt động trồng cây ăn trái đạt mức cao 60% vào quý II thì đến quý III đã giảm mạnh xuống còn 40%. Nhưng nếu so với các hoạt động kinh doanh khác đây vẫn là mức biên lợi nhuận rất cao so với các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực khác.

Trong hai năm trở lại đây, tình hình tài chính khó khăn, đặc biệt là áp lực trả lãi vay và trả nợ đến hạn khiến bộ đôi cổ phiếu HAG và HNG của bầu Đức đã bị giảm giá mạnh về dưới mệnh giá. Tuy nhiên, sau nhiều đợt cơ cấu, số nợ đang giảm dần giúp thị giá hai cổ phiếu này hồi phục dù vẫn ở mức thấp trên dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tính tới phiên giao dịch mới nhất, cổ phiếu HAG có giá 7.360 đồng/cổ phiếu và HNG có giá 9.600 đồng/cổ phiếu.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật