"Chúng tôi tin rằng sau chiến thắng IS thì không cần phải có liên minh do Mỹ đứng đầu ở lại Syria nữa, nhất là khi họ không được mời tới đó" - TASS dẫn lời Đại sứ Nga Alexei Borodavkin.
"Vì vậy, chúng tôi kêu gọi người Mỹ đóng gói và ra đi. Nhưng rõ ràng đây không phải là một phần trong kế hoạch của họ, và điều đó làm dấy lên nhiều mối quan ngại" - ông Borodavkin nói tiếp.
Theo Đại sứ Nga, có một sự hiểu biết chiến lược rộng rãi giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria, phản ánh trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng hồi tháng 11.
"Các quan điểm của chúng tôi về một số vấn đề vẫn còn khác biệt, song chúng tôi hy vọng vẫn có thể duy trì tương tác quân sự, chính trị và hợp tác với Mỹ" - ông Borodavkin bổ sung.
"Quân đội của chúng tôi sẽ vẫn ở căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân tartus. Chúng tôi sẽ giúp các đối tác Syria trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, đặc biệt là Mặt trận Al-Nusra vẫn đang hoạt động mạnh mẽ ở Syria" - nhà ngoại giao Nga cho biết.
Tiềm năng của quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga đã đủ để chiến đấu chống khủng bố - đại sứ Nga nói. Tuy nhiên, trong trường hợp có mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng một lần nữa xuất hiện ở Syria, thì như Tổng thống Putin đã nói, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc không kích quét sạch khủng bố mà chúng không thể tưởng tượng" - nhà ngoại giao Nga khẳng định, và nhấn mạnh rằng quân nhân Nga sẽ vẫn ở lại căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân tartus ở Syria.