Tăng cường thực thi Pháp Luật về bảo vệ các loài hoang dã

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hai ngày từ 2-3/8, tại Hải Phòng, các cơ quan thực thi pháp luật về quản lý gỗ và động vật, thực vật hoang dã tại Việt Nam và Indonesia đã có cuộc Cuộc đối thoại nhằm thảo luận về các cơ hội hợp tác trong việc kiểm soát và đấu tranh phòng chống hoạt động buôn bán gỗ và động vật, thực vật hoang dã trái phép giữa hai quốc gia

Các cơ quan thực thi pháp luật về quản lý gỗ và động vật, thực vật hoang dã tại Việt Nam bao gồm Tổng Cục Lâm Nghiệp (Kiểm lâm và Cơ quan quản lý thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES Việt Nam), Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát Môi trường cùng các cơ quan đồng nhiệm phía Indonesia sẽ có buổi gặp gỡ nhằm thảo luận, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc kiểm soát và đấu tranh phòng chống hoạt động buôn bán trái phép gỗ và động vật, thực vật hoang dã trái phép giữa hai quốc gia. Trong hai ngày thảo luận, các bên sẽ tiến tới một thỏa thuận chung phù hợp với pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế để tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Cuộc đối thoại song phương này do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ và đây là lần đầu tiên Indonesia và Việt Nam gặp gỡ để thảo luận về nội dung hợp tác trong công tác phòng chống buôn bán gỗ và các loài hoang dã.

TS. Hà Công Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm Nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: “Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Việt Nam”.

“Chúng tôi mong muốn được phối hợp với các cơ quan chức năng của Indonesia để có thể kiểm soát có hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp, đồng thời tạo điều kiện cho những hoạt động buôn bán hợp pháp gỗ và các loài hoang dã khác giữa hai quốc gia” - ông Hà Công Tuấn nói.

Tham gia cuộc đối thoại liên ngành song phương còn có các quan chức cấp cao thuộc Cục Điều tra Chống Buôn lậu, Tổng cục Hải Quan và Cảnh sát Môi trường Việt Nam, cùng với các quan chức của Bộ Lâm Nghiệp, Cảnh sát Quốc gia, cũng như các quan chức Hải quan bên phía Indonesia.

Các cảng tại Việt Nam được cho là những đầu mối quan trọng trong hoạt động buôn bán, trung chuyển gỗ và động vật, thực vật hoang dã quốc tế. Nhiều vụ bắt giữ lớn đã được tiến hành tại cảng Hải Phòng trong thời gian gần đây, đặc biệt trong năm 2009 và 2010 lực lượng Hải quan Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ gần 15 tấn ngà voi, hàng chục tấn tê tê đông lạnh và vẩy tê tê cùng với một số lượng lớn mai rùa có nguồn gốc từ Indonesia./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật