SU35 có ngán khi F-35 tích hợp tên lửa Meteor?

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với những ưu thế vượt trội của mình, tên lửa không đối không Meteor do Tập đoàn MBDA của châu Âu chế tạo đang được nghiên cứu tích hợp cho F-35.
SU35 có ngán khi F-35 tích hợp tên lửa Meteor?
Tên lửa không đối không Meteor được trưng bày cùng tiêm kích F-35 Lightning II tại một cuộc triển lãm hàng không

Như đã đề cập trong các bài viết trước đó, tên lửa không đối không Meteor đang được đánh giá là vũ khí không chiến ngoài tầm nhìn số 1 thế giới hiện nay khi sở hữu Vùng không thể trốn thoát - No Escape Zone (NEZ) lớn gấp từ 2 đến 3 lần so với các đối thủ khác.

Nhờ tên lửa Meteor, các tiêm kích thế hệ 4 của châu Âu như JAS 39 Gripen của Thụy Điển, Rafale của Pháp hay Eurofighter Typhoon đang phục vụ trong biên chế Không lực Hoàng gia Anh được cho là tạo dựng nên ưu thế trước chiến đấu cơ Su-30SM hay Su-35S của Không quân Nga.

Thậm chí khi được tích hợp cho những chiến đấu cơ thế hệ cũ hơn như F-16 hay Mirage 2000 thì Meteor vẫn đảm bảo giúp chúng tung đòn tấn công tầm xa áp đảo mọi đối thủ khác, đây thực sự là một vũ khí vượt trên thời đại.

Với những đặc tính ưu việt của mình, Không lực Hoa Kỳ đã lên kế hoạch trang bị Meteor cho các tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của họ, vì xét cho cùng thì chiến đấu cơ thế hệ 5 phải được tích hợp vũ khí "chuẩn thế hệ 5" tương xứng.

Theo thông báo, tên lửa Meteor đã trải qua các bài kiểm tra nội bộ và hoàn toàn phù hợp với khoang vũ khí cũng như các điểm treo của tiêm kích F-35 (thậm chí cả giá treo ngoài), phần mềm dẫn bắn cũng không có sự khác biệt quá lớn.

Ngoài ra Hải quân Mỹ đã bày tỏ quan tâm tới việc trang bị tên lửa Meteor cho phiên bản F-35C sử dụng trên tàu sân bay đồng thời Thủy quân lục chiến Mỹ cũng rất thích thú với ý tưởng tích hợp vũ khí này cho tiêm kích F-35B của họ.

Tên lửa không đối không MBDA Meteor sẽ mang lại sức mạnh vượt trội cho tiêm kích tàng hình F-35 Lighting II

Đặc trưng của tiêm kích F-35 ngoài các cấu hình cất hạ cánh đa dạng thì nó còn được biết tới với khả năng ẩn mình trước các phương tiện trinh sát điện tử của đối phương nhờ tính tàng hình khá cao, khiến kẻ địch không thể phát hiện từ xa.

Bên cạnh đó, các loại radar và cảm biến trang bị cho F-35 bảo đảm cho nó ưu thế thấy trước và bắn trước khi phải đối đầu với tiêm kích thế hệ 4, cho dù khi đó nó chỉ sử dụng các biến thể của tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM.

Nay với Meteor có vùng NEZ lên tới 100 km, khiến khó có một tiêm kích thế hệ 4 hay 4,5 nào của Nga hay Trung Quốc đủ khả năng đối đầu với F-35, vì radar khó phát hiện được từ xa, đi kèm với vùng NEZ trên tên lửa của họ chỉ ở trong tầm 40 km, sẽ luôn gặp bất lợi trong không chiến ngoài tầm nhìn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật