Đình Hoàng - “Người không phổi“ của SLNA đứng trước nguy cơ giải nghệ sớm

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng có thời điểm được đánh giá là hậu vệ phải số một của SLNA cũng như ĐTQG Việt Nam, tuy nhiên Đình Hoàng đang đứng trước nguy cơ phải giải nghệ vì chấn thương sụn chêm đầu gối.
Đình Hoàng - “Người không phổi“ của SLNA đứng trước nguy cơ giải nghệ sớm
Ảnh minh họa

Đình Hoàng  gia nhập “lò” Sông Lam từ năm 2003 sau giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng cúp Báo Nghệ An. Khi còn là một cầu thủ trẻ, Đình Hoàng không quá nổi bật do kỹ thuật không nhỉnh hơn bạn bè cùng lứa là mấy. Tuy nhiên càng lớn, Đình Hoàng càng cho thấy, thể lực là thứ quan trọng và hậu vệ này phát huy một cách tối đa. Được ông trời ban cho một thể hình lý tưởng và đặc biệt là sức khoẻ, Đình Hoàng đã không ngừng nỗ lực để phát huy những lợi thế đó.

Hậu vệ sinh năm 1991 lên đội 1 SLNA từ năm 2013, thời điểm đội bóng xứ Nghệ còn có ngôi sao Âu Văn Hoàn. Tuy nhiên dưới thời Hữu Thắng, khi ấy đang là HLV trưởng của SLNA, Đình Hoàng dần chứng minh được khả năng và được HLV Toshiya Miura tập trung lên ĐTQG, rồi tham dự SEA Games 2013.

Các chuyên gia đều nhận xét Đình Hoàng là mẫu hậu vệ biên hiện đại với nguồn thể lực dồi dào, bất tận. Thế nhưng số phận trớ trêu luôn khiến cho Đình Hoàng mất cơ hội thể hiện tài năng trước người yêu bóng đá nước nhà. 

Trước thềm AFF Cup 2014, Đình Hoàng chia tay ĐT Việt Nam vì bị... vỡ mũi. Đó vẫn là một trong những nỗi buồn lớn nhất của cầu thủ này khi theo nghiệp “quần đùi, áo số”. Vận đen vẫn tiếp tục "ám" cầu thủ xứ Nghệ khi tại AFF Cup 2016, một lần nữa anh phải rời tuyển vì tái phát chấn thương sụn chêm đầu gối. Trận thua Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016 khiến nhiều người nhớ tới Đình Hoàng vì vị trí hậu vệ phải đã bị đối thủ khai thác rất mạnh.

Hậu vệ quê Hưng Nguyên sang Singapore phẫu thuật, mặc dù vậy chấn thương quái ác không chịu thuyên giảm. Dù rất nỗ lực kiêng cữ, tập luyện một cách khoa học theo giáo án của các bác sỹ Singapore, nhưng ngày trở lại của Đình Hoàng vẫn chưa thể xác định.

Dự kiến tới đây, Đình Hoàng sẽ sang Singapore tái khám lần cuối và nếu không thành công, khả năng anh trở lại với sân cỏ là rất mong manh. Lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ phải trên tuyển giờ phải đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm.

Trên trang cá nhân, hậu vệ sinh năm 1994 đặt mục tiêu trong một năm nữa sẽ trở lại sân cỏ. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè, người thân và cả CĐV xứ Nghệ đều gửi lời chúc may mắn tới Đình Hoàng - "Người không phổi" của SLNA.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật