Năm 2010 được coi là năm Mỹ chứng kiến sự đổ vỡ của nhiều ngân hàng nhất, kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay hồi cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.
Các nhà phân tích dự báo, số ngân hàng Mỹ gặp khó khăn trong năm nay sẽ ở mức cao đỉnh điểm và vượt qua con số 140 ngân hàng. Năm 2009, do số ngân hàng bị đưa vào danh sách "có vấn đề" mà Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đưa ra đã tăng lên mức kỷ lục là 775 ngân hàng.
FDIC ước tính, có thể phải thanh toán khoảng 100 tỷ USD tiền bảo hiểm do các ngân hàng đổ vỡ, trong giai đoạn từ 2010 – 2013; trong khi quỹ bảo hiểm tiền gửi của cơ quan này đã thâm hụt tới 20,7 tỷ USD, tính đến 31/3/2010. Riêng việc đóng cửa 10 ngân hàng trong nửa cuối tháng 7, FDIC có thể phải tiêu tốn hơn 650 triệu USD./.