6 cái gai cần nhổ để ông Putin tuyên bố ‘chốt hạ’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoạt động quân sự phục vụ cho mục tiêu chính trị cho nên chiến thắng hay thất bại đều có ý nghĩa chính trị…
6 cái gai cần nhổ để ông Putin tuyên bố ‘chốt hạ’
Những khu vực IS đang chiếm giữ thuộc lãnh thổ Syria

Như chúng ta đã biết, tình hình Syria trong những tháng cuối năm 2017 đã có 2 tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lần thứ nhất vào ngày 20/11, trong chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Syria Bashar as‌sad, Putin tuyên bố: “Sứ mệnh đã hoàn thành, hoạt động quân sự của Nga ĐANG chấm dứt…”

Lần thứ hai vào ngày 6/12, cùng ngày với tuyên bố tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ 2018-2024, sau khi bờ Tây sông Euphrates đã không tồn tại IS. Con đường chiến lược Damascus- Baghdad đã thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ.

Putin tuyên bố: “Hiện vẫn còn một số đối kháng của Cộng hòa Ả rập Syria, nhưng ở giai đoạn này công tác chiến đấu đã kết thúc. Tôi lặp lại, chiến thắng và thất bại của những kẻ khủ‌ng b‌ố”.

Trên đây là 2 tuyên bố của Putin về tình hình chiến sự Syria nhưng chưa phải là tuyên bố cuối cùng khiến cho giới phân tích thời cuộc cho rằng đã có sự nóng vội và cũng có nghĩa hình như Nga đang muốn rút nhanh ra khỏi Syria chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới?

Đầu tiên, phải công nhận có sự mâu thuẫn trong tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, với tình hình thực tế trên chiến trường...nó chỉ đúng khi nói toàn bộ phía Tây sông Euphrates đã sạch bóng IS, còn nói rằng, toàn bộ lãnh thổ Syria đã hoàn toàn giải phóng khỏi IS thì phải xem lại.

Tổng tham mưu trưởng của Lực lượng Vũ trang Nga đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria từ IS

Dưới đây là bản đồ cho thấy nhưng khu vực mà IS đang chiếm giữ trên lãnh thổ Syria…

- Khu vực 1 là một phần của bờ trái của Euphrates nằm dưới sự kiểm soát của IS. Hiện nay, có những cuộc chiến giữa những kẻ khủ‌ng b‌ố và người Kurd. Như vậy, phía Đông Euphrates vẫn chưa dứt điểm xong IS

- Khu vực 2 và 3 là các khu vực có sự hiện diện của các nhóm IS tách biệt, có khả năng tổ chức không chỉ một cuộc chiến tranh du kích mà còn cả việc chiếm giữ các khu vực dân cư. Khu vực này phần lớn ở Iraq nên Nga đang đề xuất tấn công IS tại Iraq mà giới truyền thông cho rằng “Nga muốn cướp đi chiến thắng của Mỹ tại Iraq”.

- Khu vực 4 là vùng đất đang phát triển của IS nằm trên biên giới của các tỉnh Hama và Idleb. Đây là khu vực nguy hiểm nhất vào thời điểm này, bởi vì đây là một trong những nhóm lớn nhất và có khả năng nhất, nhanh chóng mở rộng lãnh thổ kiểm soát.

- Khu vực 5, nhỏ, sát thủ đô. Các chiến binh IS đang kiểm soát quận Yarmuk và một phần của quận Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus. 

- Khu vực 6, là vùng phía Nam nằm ở nút giao giữa các tỉnh Deraa, Damascus và Cuneitra. Tương tự như khu vực trong Hama và Idleb (khoảng 20 dặm theo 20 km). Được kiểm soát bởi nhóm liên kết với IS “Jash Khalid ibn Walid”.

Hai khu vực 5 và 6 tuy chưa có những đòn tấn công vào chính phủ trong những tháng gần đây, nhưng đó vẫn là những “ung nhọt” nguy hiểm mà khủ‌ng b‌ố, đánh bom liều chết…sẽ bắt đầu từ đây nếu SAA không loại bỏ. 

Vậy thưa ngài Tổng Tham mưu trưởng, hiện tại Syria đã giải phóng hoàn toàn khỏi lực lượng IS chưa? Rõ ràng là chưa.

Tất nhiên ở tầm chiến lược, vĩ mô thì tuyên bố của Putin chiến thắng cho Syria và thất bại cho IS là không sai, nhưng để cho Tổng thống Nga tuyên bố cuối cùng “chốt hạ” thì Tổng TMT Valery Gerasimov cần phải thực hiện trong bao lâu để xóa sạch 6 khu vực gai mắt kia?

Nếu như chúng ta hiểu rằng, dù sao thì “kết quả sẽ không thể đảo ngược bất chấp việc trọng tài tuýt còi kết thúc trận đấu lúc nào”…thì đó là một tuyên bố quân sự của Bộ Tổng TM cho một mục tiêu chính trị. Và do đó, sẽ không lâu cho Tổng thống Liên bang Nga Putin tuyên bố “chốt hạ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật