Tuy nhiên, đến năm 2015 Nga lại bất ngờ thông báo sẽ tái triển khai lại đoàn tàu "tử thần" cũng như hiện đại hóa chúngvới thời gian tái trang bị dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2019. Các đoàn tàu hạt nhân thế kỷ 21 của Nga dự kiến sẽ to hơn, mạnh hơn và có thể mang theo được tên lửa đạn đạo hơn, có sức công phá lớn hơn nhiều so với Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Sina.
Mặc dù vậy, khi mà hạn chót 2019 đã sắp tới thì phía Nga lại đưa ra thông tin chính thức về việc dừng triển khai các đoàn tàu hạt nhân này vô thời hạn. Bộ Quốc Phòng Nga cũng không đưa ra bất cứ lý do nào để dẫn tới thông tin này khiến cho giới quan sát có phần thêm lo lắng. Nguồn ảnh: Sina.
Theo đó, một vài chuyên gia cho rằng với kinh nghiệm phát triển các đoàn tàu hạt nhân trong quá khứ, có thể phía Nga đã hoàn thành xong việc nâng cấp, cải tiến các đoàn tàu này và đã cất sẵn ở trong kho phòng khi cần, thông tin "tạm hoãn" này chỉ là đòn tung hỏa mù của Moscow. Nguồn ảnh: Sina.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc Nga cố gắng phát triển các đoàn tàu hỏa mang tên lửa hạt nhân này có thể kéo cả thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang mới như thời chiến tranh Lạnh vì Mỹ cũng từng có kinh nghiệm phát triển loại tàu hỏa tương tự trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina.
Do đó, việc Nga "dừng cương trước vực thẳm" chỉ là một hành động nhằm xoa dịu Washington để tránh đẩy cả hai nước vào một cuộc chạy đua vũ trang hay một cuộc chạy đua hạt nhân vô nghĩa như trong quá khứ đã từng xảy ra. Nguồn ảnh: Sina.
Với hàng trăm nghìn kilomets đường ray tàu hỏa, các đoàn tàu mang tên lửa hạt nhân của Nga có thể phóng tên lửa từ bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước Nga mà đảm bảo không sợ bị đối phương phát hiện. Nguồn ảnh: Youtube.
Trong chiến tranh Lạnh, cả Liên Xô, Mỹ và thậm chí là Trung Quốc đã từng thử nghiệm thứ vũ khí tàu hỏa hạt nhân này do đặc tính sở hữu lãnh quốc gia rộng lớn và các tuyến đường sắt trải rộng hàng nghìn kilomets. Nguồn ảnh: Thesun.