Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới quan hệ ‘đôi bên cùng có lợi’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua sóng gió trong quan hệ. Hiện hai nước đang nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, cũng như “bắt tay“ hợp tác trong nhiều vấn đề ở khu vực Trung Ðông vì lợi ích của cả hai bên.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới quan hệ ‘đôi bên cùng có lợi’
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại An-ca-ra.

Gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan và người đồng cấp Nga V.Pu-tin đã nhấn mạnh sự tiến bộ rõ rệt trong phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hai bên nhận thấy tốc độ luân chuyển hàng hóa song phương tăng rõ rệt, hoạt động thương mại trong bảy tháng đầu năm nay tăng 31,5%, sau khi căng thẳng quan hệ hồi năm ngoái khiến tỷ lệ này sụt giảm tới 32%. Số khách Nga lựa chọn quốc gia nằm giữa hai bờ lục địa Á-Âu này làm điểm nghỉ ngơi của mình tăng 11%. Các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có dự án nhà máy điện hạt nhân Ác-cu-y-u và đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" được hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình xây dựng để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

quan hệ kinh tế giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những căng thẳng ngoại giao sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Nga hồi cuối năm 2015 ở khu vực biên giới Xy-ri. Ðầu tháng 6 vừa qua, Chính phủ Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lệnh cấm nhập khẩu một loạt sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ được Nga đưa ra từ ngày 1-1-2016. Hiện, thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng quan trọng chưa được khai thác. Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng trao đổi thương mại với Nga lên 100 tỷ USD. quan hệ hai nước đang chứng kiến bước ngoặt khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã ký với Nga thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, có khả năng tiến công mọi mục tiêu trong bán kính 400 km ở độ cao 35 km. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan cho biết, các văn kiện về việc mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa này đã được ký kết và một khoản tiền đặt cọc đã được An-ca-ra trả cho Nga.

Không chỉ có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga còn bắt tay hợp tác trong các vấn đề "nóng" ở Trung Ðông. Tổng thống hai nước mới đây nhất trí thúc đẩy thiết lập vùng giảm leo thang căng thẳng ở một số vùng thuộc Xy-ri, nhằm giúp chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga để đạt được giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Xy-ri. Thông qua tiến trình đàm phán ở A-xta-na (Ca-dắc-xtan), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với I-ran, đang nỗ lực làm trung gian nhằm tìm một giải pháp chính trị cho Xy-ri bên cạnh các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc chủ trì.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ B.In-đi-rim cho biết, chính phủ đã quyết định sẽ đầu tư 300 tỷ USD cho các lĩnh vực vận tải và công nghệ trong 10 năm tới. Quyết định đầu tư của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa An-ca-ra trở thành một trung tâm thu hút các nhà đầu tư toàn cầu. Các số liệu thống kê mới nhất cho thấy, trong 15 năm trở lại đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức kỷ lục 186 tỷ USD. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, An-ca-ra đã nhận được hơn 4,9 tỷ USD vốn FDI. Nước này cũng có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm khoảng 2,2 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa quân đội và tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Liên hiệp châu Âu (EU) tồn tại không ít khúc mắc. An-ca-ra mới đây tuyên bố không muốn gia nhập EU nữa, khi tiến trình đàm phán về vấn đề này bị đình trệ quá lâu. Trong bối cảnh nói trên, quan hệ "gương vỡ lại lành" giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang đem đến cho cả hai nước nhiều cơ hội mới thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật