Ông Kim Jong Un rất tự hào với tên lửa vừa phóng, Tổng thống Mỹ thề phản ứng

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tầm tới Mỹ. Ông Trump cho biết sẽ có biện pháp trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng.
Ông Kim Jong Un rất tự hào với tên lửa vừa phóng, Tổng thống Mỹ thề phản ứng
Ảnh minh họa

Rạng sáng hôm thứ Tư, Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo (ICBM) đạt được độ cao 4.500 km trước khi rơi xuống khu vực đặc quyền kinh tế" trên biển của Nhật Bản. Ngay sau đó, Hãng thông tấn Triều Tiên KNCA đưa tin lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp kiểm tra vụ phóng thử ICBM và nói rằng ông rất tự hào. Ông cũng gửi "lòng biết ơn chân thành đến tất cả những ai tham gia vào việc phát triển hệ thống vũ khí tên lửa mới".

KNCA cũng cho biết tên lửa Hwasong 15 đã bay trong 53 phút kể từ khi rời bệ phóng, đạt độ cao chính xác 4.475 km, thực hiện khoảng cách xa 950 km. Theo KNCA, Triều Tiên đã chỉnh góc phóng tên lửa để nó bay cao nhưng không xa nhằm không gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các nước láng giềng. Tuy nhiên, KNCA cũng khoe thêm rằng: "Với hệ thống này, Triều Tiên đã làm chủ một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân siêu nặng và tấn công toàn bộ lục địa của Mỹ".

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra rất tức giận trước vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, đặc biệt khi các chuyên gia phân tích rằng tên lửa một khi đạt được độ cao 4.500 km thì nó có thể phóng xa trong phạm vi 13.000 km, tức là có thể uy hiế‌p bất kỳ thành phố nào của Mỹ.

Trên twitter, ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và khẳng định: "Các trừng phạt lớn hơn nữa sẽ được áp dụng đối với Triều Tiên hôm nay, vụ việc này sẽ được giải quyết!".

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định việc phóng tên lửa vừa qua là không thể dự đoán từ trước dù từ đầu năm Triều Tiên đã có 15 lần thử tên lửa trong đó có 3 vụ thử tên lửa đạn đạo (vụ gần nhất là hôm 15.9). Ông cũng khẳng định tên lửa Triều Tiên vừa phóng đã đạt được độ cao lớn hơn bao giờ hết đồng thời mô tả nó như là một bước leo thang trong việc chế tạo tên lửa của Bình Nhưỡng và ông nhận xét:  "về cơ bản có thể đe dọa tới bất kỳ nơi nào trên thế giới".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Cảnh Sảng cũng lên tiếng phản đối vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. "Trung Quốc hết sức quan ngại và phản đối các hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên", ông Cảnh nói trong cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc. "Trung Quốc muốn Triều Tiên chấm dứt bất kỳ hành động nào leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên".

Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29.11 đã nhất trí đề nghị Liên hợp quốc tăng cường trừng phạt Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh không thể dung thứ thêm nữa cho các hành động gây hấn của Bình Nhưỡng.

Sự thống nhất này đạt được trong cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên trước đó cùng ngày tiến hành vụ thử tên lửa, chấm dứt 75 ngày nước này không có các hành động gây hấn.

Theo thư ký báo chí hàng đầu của tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan, Tổng thống Moon cũng có kế hoạch đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò tích cực hơn trong việc ngăn chặn các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng khi ông thăm Trung Quốc trong tháng 12 tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật