Doanh nghiệp không đòi được 47 tỷ cho nhân viên vay

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu hết các khoản mà Tổng công ty COMA cho 37 nhân viên vay không có chứng từ nên sau nhiều năm vẫn chưa thể thu hồi.
Doanh nghiệp không đòi được 47 tỷ cho nhân viên vay
(Ảnh minh hoạ).

thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại một số doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, trong đó có Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) và một số đơn vị thành viên.

Trước đó, từ năm 2012, trong kết luận thanh tra về nội dung nói trên, thanh tra Chính phủ đã đưa ra 12 kiến nghị mà doanh nghiệp cần phải xử lý, khắc phục. Đến tháng 4 vừa qua, cơ quan này quyết định kiểm tra việc thực hiện những kiến nghị đó. Tuy nhiên, tại báo cáo vừa gửi lãnh đạo Chính phủ, cơ quan thanh tra cho biết, COMA còn 3 kiến nghị chưa thực hiện hoặc triển khai chưa đầy đủ. 

Trong đó, một trong những sai phạm lớn nhất nhưng doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục xong là kết luận liên quan đến việc Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3 (COMA3, nay đổi tên thành Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 10 - COMA10) quản lý các khoản tạm ứng không chặt chẽ để cán bộ, nhân viên chiếm dụng. 

Kết luận của thanh tra Chính phủ năm 2012 cho biết, đến 31/12/2010, COMA10 đang theo dõi khoản tạm ứng gần 48 tỷ đồng của 37 đối tượng nhưng khó có khả năng thu hồi do những cá nhân này tự ý bỏ việc, chuyển công tác nên không thể đối chiếu được. Các khoản vay này được tạm ứng trong khoảng thời gian từ năm 2004-2010. 

thanh tra Chính phủ cho biết, đến cuối năm 2016, COMA10 mới đòi được khoảng một tỷ đồng, gần 47 tỷ còn lại chưa được thu hồi. Cơ quan thanh tra cũng cho biết, dù tổng công ty vẫn tiếp tục đôn đốc COMA 10 để thu hồi các khoản nợ tạm ứng còn lại, rà soát và hoàn thiện lại các hồ sơ tạm ứng của 25 cá nhân chủ đủ hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra. 

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan thanh tra cũng cho biết, từ năm 2013, một cá nhân đã bị truy tố và kết án 10 năm tù nhưng không có khả năng thanh toán số tiền chiếm dụng (hơn 35 tỷ đồng). 36 cá nhân còn lại vay gần 13 tỷ đồng nhưng theo cơ quan điều tra đều là tiền lãi vay hoặc không có hồ sơ vay, có người đã chết, không có địa chỉ nên không thể làm rõ. thanh tra Chính phủ cho biết, COMA đang đôn đốc COMA10 rà soát và hoàn thiện các hồ sơ tạm ứng của những cá nhân còn thiếu chuyển cơ quan công an đồng thời thu hồi các khoản nợ tạm ứng nói trên.

Ngoài tồn tại nói trên, theo cơ quan thanh tra, COMA cũng chưa xử lý xong việc trích lập dự phòng khoản thu khó đòi sai quy định với số tiền xấp xỉ 29 tỷ đồng. 

thanh tra Chính phủ nhận định với vai trò là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại COMA, Bộ Xây dựng chưa thực hiện cũng như chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị liên quan đến nhưng nội dung sai phạm nêu tại Kết luận thanh tra. 

Với những kiến nghị chưa xử lý xong, thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo COMA rà soát những cá nhân đã nghỉ hưu có liên quan đến những sai phạm nói trên nhưng chưa tiến hành kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định. 

COMA là doanh nghiệp Nhà nước chuyên sản xuất, kinh doanh thiết bị cơ khí phục vụ ngành xây dựng và các ngành công nghiệp khác, thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị các dây truyền đồng bộ cho các công trình xi măng, nhiệt điện, thủy điện, hó‌a chấ‌t, dầu khí… 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật