Trung Kiên giành giải nhất Tiếng ca học đường 2010

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với hai ca khúc Hạ cuối (Nguyễn Quang Nghĩa) và Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn), thí sinh Phạm Trung Kiên đến từ Bình Thuận đã xuất sắc giành giải nhất Tiếng ca học đường 2010.
Trung Kiên giành giải nhất Tiếng ca học đường 2010
Thí sinh Võ Nam Sơn.
Tối qua, đêm chung kết Tiếng ca học đường 2010 với chủ đề Bay đến tương lai đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du - TP.HCM.  Đêm thi là cuộc tranh tài của 4 thí sinh: Võ Nam Sơn, Trần Hải Đăng, Phạm Trung Kiên và Lưu Hoàng Minh Châu (thí sinh nữ duy nhất của đêm chung kết xếp hạng).
Ở đêm thi này mỗi thí sinh trình bày 2 ca khúc tự chọn. Người mở đầu là thí sinh đến từ Quảng Bình – Võ Nam Sơn. Em đã chọn Mẹ, con đã về (Mạnh Quân) và Sáng (Hồ Minh Phúc) để thể hiện giọng hát của mình.

Nam Sơn có một chất giọng nhẹ nhàng, tình cảm, em hát ca khúc đầu tiên khá tốt về mặt kỹ thuật, tuy nhiên có lẽ do tuổi đời còn khá trẻ, chưa đủ trải nghiệm sống nên em chưa thể hiện trọn vẹn tinh thần bài hát. Thêm nữa cách hát của Nam Sơn quá một màu, chưa tạo ra được cao trào ở những đoạn điệp khúc. Còn bài hát thứ 2 hoàn toàn không phù hợp với giọng hát của em, Sáng mang chất rock nhưng Nam Sơn trình bày khá lê thê, nhẹ nhàng, thiếu sự sinh động. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung nhận xét: “Nam Sơn hát khá hơn so với những đêm diễn trước. Em có chất giọng khá tốt, đẹp và dày nhưng điều quan trọng là phải biết sử dụng giọng hát như thế nào. Sơn cần hát tinh tế, thoát và bay hơn nữa. Tuy nhiên điều mà Nam Sơn đã làm được là em có phong cách thể hiện rất hồn nhiên, trong sáng…”
 Trần Hải Đăng gây ấn tượng bởi phong cách chững chạc.
Thí sinh Trần Hải Đăng đến từ Nghệ An lại có cách chọn ca khúc thiên về chủ đề tình cảm gia đình. Ở ca khúc đầu tiên Ánh mắt của cha (Minh Châu) em đã thể hiện khá xúc động. Với ca khúc thứ 2 – Nhớ ơn mẹ (Phan Đinh Tùng), Hải Đăng hát khá giống với người đã từng trình bày bài hát này ở những đoạn nhấn nhá, chưa tạo được màu sắc riêng. Phần trình bày của Hải Đăng gặp khá nhiều trục trặc về khâu âm thanh, điều đó phần nào làm ảnh hưởng đến tâm lý của em. Ca sĩ Thanh Thúy nhận xét: “Hải Đăng có phong cách trình diễn và giọng hát khá chững chạc. Cách chọn bài của em cũng khá thông minh, phù hợp với chất giọng. Nghe em hát Ánh mắt của cha mà tôi thấy tươi nguyên cảm xúc như lần đầu nghe em hát ở vòng thi trước. Tuy nhiên với bài hát thứ 2 em chưa thực sự tạo được bước đột phá".
 Lưu Hoàng Minh Châu là thí sinh nữ duy nhất lọt vào vòng chung kết xếp hạng.
Lưu Hoàng Minh Châu – cô bé từng đoạt giải nhất Tiếng hát chú ve con 2009, cũng là thí sinh nữ duy nhất của đêm thi xếp hạng này. Minh Châu chọn Li ti (Sa Huỳnh) và Bến bờ (Trần Trọng Ninh) để thi tài. Bài hát đầu tiên dường như quá sức với Minh Châu, em hát nhiều chỗ còn bị phô chênh. Đặc biệt cách em xử lý bài hát y hệt như người đã từng trình bày thành công ca khúc này tại Bài Hát Việt 2008 – Tóc Tiên, giống đến từ cách nhả chữ, lấy hơi, chuyển giọng… Còn bài hát thứ 2, Minh Châu chọn lối hát acoustic mộc mạc để thể hiện.

Tuy nhiên theo nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét thì: “Minh Châu chưa thể hiện trọn vẹn nội dung, tinh thần bài hát, với Li ti em đã vào trật nhịp ngay từ đầu, còn bài thứ 2 thì hát bị chênh vênh ở cao độ, nhược điểm giọng hát của em lộ rõ khi hát theo phong cách mộc chỉ với một cây guitar”.
 Phạm Trung Kiên xuất sắc giành giải 1 Tiếng ca học đường 2010.
Với hai ca khúc Hạ cuối (Nguyễn Quang Nghĩa) và Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn), thí sinh Phạm Trung Kiên đến từ Bình Thuận đã nhận được nhiều lời khen ngợi của Hội đồng nghệ thuật và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Dường như Kiên đã có một sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt tâm lý cũng như về giọng hát.  Bước vào đêm chung kết này, em đã hát với một tinh thần thoải mái. Ca sĩ Minh Ánh nhận xét: “Trung Kiên có một giọng hát khỏe, vang, sáng, cách nhả chữ của em cũng rất rõ. Trong lối hát của em chất chứa khá nhiều cảm xúc, thu hút sự chú ý của người nghe”. 
 Phút đăng quang của chàng trai đến từ Bình Thuận - Phạm Trung Kiên. 
Tất cả những điều này đã mang đến cho Trung Kiên giải thưởng quán quân của Tiếng Ca Học Đường năm 2010 với số điểm trung bình khá cao: 19,92. Ngoài ra, Trung Kiên cũng đọat thêm giải Thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi với (35% phiếu bầu).
Ngoài ra đêm nhạc còn có sự xuất hiện của các ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Tiếng ca học đường các năm trước như: Khởi My, Bạch Công Khanh, Lê Thái Sơn, Tiêu Châu Như Quỳnh và ca sĩ Hồ Bích Ngọc.
Các giải thưởng khác: 
Giải 2: Trần Hải Đăng ( điểm trung bình 19,84)
Giải 3: Lưu Hoàng Minh Châu (19,74) và Võ Nam Sơn (19,76)
Giải 4 đồng hạng: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hà My, 
                             Ninh Thị Phương Dung, Nguyễn Minh Châu
Giải khuyến khích: Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Dũng, 
                               Nguyễn Thị Mai Phương, Phan Nguyễn Nhật Hà
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật