Thống đốc: Siết cho vay tràn lan bất động sản trung, cao cấp

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong phiên chất vấn Thống đốc, nhiều đại biểu lo lắng câu chuyện để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm thì sẽ cho vay ồ ạt BĐS, chứng khoán.
Thống đốc: Siết cho vay tràn lan bất động sản trung, cao cấp
Ảnh minh họa

“Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không phải là bắt buộc, bắt các ngân hàng phải đạt được mà chỉ là định hướng chỉ đạo điều hành”, Thống đốc khẳng định.

Do đó, việc tăng trưởng tín dụng không phải là áp lực. Ông Lê Minh Hưng khẳng định NHNN sẽ kiểm soát chất lượng an toàn tăng trưởng tín dụng và vốn sẽ đi vào đúng sản xuất kinh doanh.

Như trong lĩnh vực bất động sản NHNN đã có những điều chỉnh để kiểm soát an toàn, chặt chẽ chất lượng tín dụng, nâng cao các chỉ số rủi ro trong lĩnh vực này… Việc cho vay sẽ được tập trung vào nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp, hạn chế cho vay tràn lan bất động sản trung và cao cấp.

Về cho vay chứng khoán, tỷ trọng hiện nay theo ông Lê Minh Hưng rất thấp và giảm rất nhiều so với năm 2016. Cho vay chứng khoán hiện chỉ 10.000 tỷ, giảm 40% năm trước và nợ xấu rất thấp.

“Có nhiều quy định cho vay trong lĩnh vực chính khoán, như ngân hàng chỉ được cho vay 5% vốn điều lệ của ngân hàng, và ngân hàng có nợ xấu dưới 3% mới được cho vay chứng khoán”, ông nói.

Trước đó, trong phiên chất vấn chiều 16/11, Thống đốc Lê Minh Hưng đưa số liệu 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 13,66%. Con số này còn khá xa so với mục tiêu 18% trong năm nay, khiến nhiều đại biểu lo ngại liệu đó có phải là thách thức.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Lạng Sơn cho biết tín dụng có xu hướng đổ vào BOT giao thông, bất động sản là nơi có dự án lớn, thời gian vay dài nên lĩnh vực khác như nông nghiệp, dịch vụ, khu vực tạo ra nhiều việc làm cho xã hội khó tiếp cận. Đại biểu đặt câu hỏi cho Thống đốc tìm giải pháp cho việc này.

Trả lời đại biểu, Thống đốc khẳng định sẽ kiểm soát chặt cho vay đối với bất động sản, BOT. Vừa qua, có một số ngân hàng cho vay dự án BOT nhưng thời gian qua NHNN kiểm soát chặt chẽ dòng tín dụng vào BOT, bất động sản.

Với BOT, tốc độ tăng tín dụng thấp hơn năm trước, tỷ trọng cho vay BOT chỉ chiếm 1,5% trong tổng dư nợ, nợ xấu kiểm soát.

10 tháng đầu năm, cho vay bất động sản khoảng 7,1% so với trên 10% năm ngoái.

Thời gian tới, Thống đốc cho hay NHNN vẫn kiểm soát. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn đối với BOT, bất động sản nên ngân hàng vẫn cho vay nếu nhà đầu tư có phương án tốt, năng lực.

“Việc cho vay bất động sản cũng được kiểm soát bằng tỷ lệ, ví dụ giảm vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn”, Thống đốc khẳng định.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật