Cận cảnh quá trình tiêm thuốc độc cho tử tù Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát Bình Phước

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ án Nguyễn Hải Dương cùng Vũ Văn Tiến gây ra tại Bình Phước cách đây 2 năm đã gây rúng động dư luận tại thời điểm đó. Cả hai đã bị tòa án phán tội t‌ử hìn‌h nhưng vẫn chưa được thi hành án. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày đền tội của Nguyễn Hải Dương cũng đã được ấn định.
Cận cảnh quá trình tiêm thuốc độc cho tử tù Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát Bình Phước
Nguyễn Hải Dương sắp phải đền tội

Chiều 14-11, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, cho biết: Ngày 17-11 tới đây, Hội đồng thi hành án t‌ử hìn‌h tỉnh Bình Phước sẽ tiêm thuốc độc thi hành án t‌ử hìn‌h đối với Nguyễn Hải Dương – tử tù gây ra vụ thảm sát sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ hơn hai năm trước.

“Về sức khỏe của tử tù Nguyễn Hải Dương, theo hội đồng thi hành án t‌ử hìn‌h, đến nay vẫn bình thường” – ông Trí thông tin thêm. Tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ được đưa từ trại tram ở Bình Phước xuống Bình Dương để thi hành án.

Theo nguồn tin của PV từ thành viên hội đồng thi hành án tử tỉnh Bình Phước, đối với tử tù Vũ Văn Tiến hiện chưa có ngày thi hành án cụ thể.

Trước thông tin Nguyễn Hải Dương sẽ bị đền tội, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phấn khởi. Hầu hết mọi người đều chờ đợi ngày mà tên sát nhân này phải trả giá cho hành vi tàn ác của mình.

Dân mạng xôn xao bàn tán và mong đợi ngày đền tội của sát thủ Hải Dương

Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc tiêm thuốc độc là quá nhẹ so với tội ác của cả hai. Trên thực tế, dù có vẻ nhẹ nhàng hơn so với xử bắn hay chích điện, song không phải vì thế mà tử tù bớt sợ. Trước cái chết, dù bất kỳ hình thức nào, kẻ tử tù đều phải đối diện với nỗi sợ hãi khôn cùng. Rất nhiều tay anh chị già đời đã quỵ ngã trước giờ G.

Liệu Nguyễn Hải Dương có giữ được vẻ bình thản đến lạnh lùng khi đối diện cái chết?

Quá trình tiêm thuốc độc tử tù diễn ra thế nào?

Theo Luật Thi hành án Hình Sự có hiệu lực từ 1/7/2011, Việt Nam áp dụng duy nhất một phương thức thi hành án t‌ử hìn‌h là tiêm thuốc độc, thay cho xử bắn trước đó.

Theo quy định hiện hành của Pháp Luật Việt Nam, từ ngày 27/6/2013 việc thi hành án t‌ử hìn‌h bằng hình thức tiêm thuốc độc được áp dụng theo Nghị định số 47/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 82/2011).

Theo Nghị định số 47/2013/NĐ-CP, lúc thi hành án t‌ử hìn‌h mỗi tử tù sẽ được tiêm 1 liều bao gồm 3 loại thuốc sau: Thuốc làm mất trí giác; Thuốc làm liệt hệ vận động; Thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Người bị thi hành án t‌ử hìn‌h được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa, bảo đảm không làm cản trở sự lưu thông máu.

Theo Nghị định số 47/2013/NĐ-CP, lúc thi hành án t‌ử hìn‌h mỗi tử tù sẽ được tiêm 1 liều bao gồm 3 loại thuốc sau: Thuốc làm mất trí giác; Thuốc làm liệt hệ vận động; Thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Trước giờ thi hành án, cơ quan chức năng phải chuẩn bị đủ 3 liều thuốc, mỗi liều bao gồm 3 loại thuốc như đã nêu trên (trong đó có 2 liều dự phòng). Việc bàn giao thuốc phải được lập biên bản giao, nhận, niêm phong, quản lý chặt chẽ theo quy định của Pháp Luật.

Xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm: Trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo chủ tịch Hội đồng thi hành án để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch.

Theo Nghị định số 47/2013/NĐ-CP, việc đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định, thực hiện theo trình tự 3 bước sau:

Bước 1: tiêm thuốc làm mất trí giác.

Sau khi tiêm mũi thuốc thứ nhất xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án t‌ử hìn‌h phải kiểm tra, nếu người bị thi hành án t‌ử hìn‌h chưa mất trí giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất trí giác.

Bước 2: tiêm thuốc làm liệt hệ vận động

Bước 3: tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim

Sau khi tiêm mũi thứ 3, kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án t‌ử hìn‌h qua máy điện tâm đồ. Trường hợp sau mười phút mà người bị thi hành án t‌ử hìn‌h chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo chủ tịch Hội đồng thi hành án để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng, tiếp tục thực hiện tiêm lần thứ hai.

Trường hợp đã tiêm hết hai liều thuốc mà người bị thi hành án vẫn chưa chết, thì đội trưởng Đội thi hành án phải báo cáo chủ tịch Hội đồng thi hành án ra lệnh tiêm lần thứ ba.

Nghị định 47/2013 quy định việc tiêm thuốc có thể tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp. Và cơ quan thi hành án Hình Sự đã chọn phương pháp tiêm thuốc tự động.

Theo các cán bộ thi hành án, ống truyền thuốc được gắn vào một thiết bị có nhiều nút bấm. Những cán bộ tiến hành thi hành án tử sẽ cùng lúc bấm vào những nút trên nhưng trong đó chỉ có một nút bấm có tác dụng tiêm thuốc cho tử tù. Điều này giúp cho những cán bộ thi hành án giảm được gánh nặng về tâm lý.

Nhà thi hành án đầu tiên của Việt Nam được xây dựng tại khu vực Trường bắn Cầu Ngà, Hà Nội.

Dù hình thức t‌ử hìn‌h bằng tiêm thuốc độc thay cho xử bắn được nêu trong Luật Thi hành án Hình Sự đã có hiệu lực từ cách đây 2 năm nhưng do nhiều nguyên nhân mà trong đó có việc không nhập được thuốc ngoại nên đến ngày 6/8/2013 Việt Nam mới áp dụng hình thức t‌ử hìn‌h bằng tiêm thuốc độc với trường hợp đầu tiên.

Tính đến nay, đã có 14 tử tù bị t‌ử hìn‌h bằng tiêm thuốc độc tại nhà thi hành án t‌ử hìn‌h tỉnh Đắk Lắk (10 người), Bình Dương (1 người), Hà Nội (1 người), Sơn La (1 người), Hải Phòng (1 người).

Và bây giờ, Nguyễn Hải Dương sắp đền tội.

Xem Video: Mô Phỏng Quá Trình tiêm Thuốc Độc Cho Tử Tù

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật