Năm du lịch 2018 của Việt Nam có gì mới?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, năm du lịch quốc gia 2018 do Quảng Ninh đăng cai tổ chức sẽ có nhiều hoạt động mới nhằm thu hút du khách.
Năm du lịch 2018 của Việt Nam có gì mới?
Ảnh minh họa

Tỉnh Quảng Ninh sẽ đăng cai tổ chức các sự kiện chính của năm du lịch quốc gia 2018, với 50 chương trình văn hóa, thể thao và du lịch, cùng 42 sự kiện hưởng ứng của nhiều tỉnh thành trên cả nước từ đầu năm 2018 đến tháng 1/2019.

10 sự kiện lớn diễn ra tại Quảng Ninh do Bộ VHTTDL chủ trì có nhiều chương trình dự kiến thu hút đông đảo du khách như Lễ hội Carnaval Hạ Long, Liên hoan ẩm thực, Giải Dù lượn, Giải Đua xe ôtô địa hình quốc tế RFC, Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam...

Các thành phố, thị xã và huyện trực thuộc tỉnh Quảng Ninh cũng đã lên kế hoạch cho nhiều lễ hội và hoạt động văn hóa địa phương, trong đó có nhiều sự kiện đông người tham dự như lễ hội Yên Tử, lễ hội khai xuân chùa Ba Vàng, Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á, cuộc thi Người đẹp Hạ Long.

Với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, năm 2018 là cơ hội lý tưởng để Quảng Ninh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu năm du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh đã có sự chuẩn bị sớm và bước đầu hoàn thành một số công tác chuẩn bị cho các sự kiện trong năm tới.

Lễ hội Carnaval Hạ Long là sự kiện thu hút được nhiều du khách. Ảnh: Zing.

Các công trình như cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Hạ Long xuống còn 1,5 tiếng), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu biển quốc tế Hạ Long,... dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2017 và trong năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Quảng Ninh.

Nhiều khu dịch vụ du lịch phức hợp, trung tâm mua sắm - giải trí cao cấp cùng các khách sạn, resort 5 sao đã được đưa vào hoạt động, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh dự định phát triển không gian du lịch theo 4 địa bàn trọng điểm: Hạ Long (du lịch vịnh Hạ Long), Móng Cái - Trà Cổ (du lịch biên giới), Vân Đồn - Cô Tô (du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng) và Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên.

Dự kiến đến năm 2020, lượng khách đến Quảng Ninh sẽ đạt 15-16 triệu lượt, trong đó có 7 triệu khách quốc tế, đạt doanh thu 30.000-40.000 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật