Thái Lan với chương trình “6 ngày, 63 triệu suy nghĩ đề đạt về cải cách quốc gia“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/7, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã khởi động chương trình “6 ngày, 63 triệu suy nghĩ đề đạt về cải cách quốc gia“ nhằm thu thập ý kiến và đề xuất của nhân dân nhằm cải cách đất nước và thúc đẩy dân chủ.
Thái Lan với chương trình “6 ngày, 63 triệu suy nghĩ đề đạt về cải cách quốc gia“
Một trong các lãnh đạo UDD.

Chiến dịch kể trên diễn ra từ ngày 1 đến 6/7 và ngay trong ngày đầu tiên ông Abhisit Vejjajiva đã trả lời điện thoại (từ 8 đến 20h) và những ý kiến kể trên sẽ được tổng hợp để công bố trước toàn dân ngày 1/1/2011.

dư luận coi đây được xem là một trong những nỗ lực hòa giải dân tộc và duy trì hòa bình khi đang có sự chia rẽ xã hội sâu sắc ở Thái Lan. Cũng trong ngày 1/7, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng đã đồng ý gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Bangkok, nhưng sẽ gỡ bỏ tại 23 tỉnh, thành phố khác nếu tình hình trở lại bình thường.

Việc này diễn ra sau khuyến cáo của Quyền Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan, Tướng Prathip Tanprasoet - có người đang muốn ám sát Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và một số nhân vật quan trọng trong chính phủ. Phó thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban đã ra lệnh cho cảnh sát gia tăng bảo vệ nghiêm ngặt đối với những quan chức kể trên và 68 địa điểm quan trọng khác.

Những hoạt động kể trên diễn ra sau khi Tòa phúc thẩm Thái Lan bác đơn xin tại ngoại của 10 nhà lãnh đạo và bảo vệ Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) hôm 29/6. Tòa phúc thẩm cho rằng, vì những người này đang bị tạm giam vì tội khủ‌ng b‌ố, có khung hình phạt tới tử hình nên không thể cho tại ngoại. Họ còn cho rằng, nếu được tại ngoại, 10 người kể trên có thể vượt biên, trốn ra nước ngoài, gây nguy hại cho xã hội... Tuy nhiên, ông Karom Polthaklang, trưởng nhóm luật sư của 10 người này cho biết, sẽ tiếp tục gửi đơn tới cơ quan hữu trách để các bị can cùng được giam ở thủ đô Bangkok, tiện cho công tác bào chữa.

Theo dự kiến ban đầu, 10 thủ lĩnh UDD sẽ được phóng thích với mức bảo lãnh 1,5 triệu baht/người hôm 26/6 sau khi trả lời các yêu cầu thẩm vấn của cơ quan điều tra. Luật sư Karom Polthaklang đã phản đối quyết định của Tòa phúc thẩm khi gia hạn thời gian tạm giam đối với thân chủ của mình.

Tờ Bangkok Post cho rằng, 10 người kể trên sẽ bị giam tới ngày 8/7, sau khi tình trạng khẩn cấp hết hạn hôm 7/7. Giới chuyên môn nhận định, một trong những nguyên nhân khiến 10 thủ lĩnh UDD bị bác đơn tại ngoại bởi tỉnh Nonthaburi vừa bị tấn công.

Theo tờ Bangkok Post, tối 27/6, một kho xăng dầu của quân đội ở khu vực Sanambin Nam, tỉnh Nonthaburi đã bị tấn công bằng súng phóng tên lửa cá nhân (RPG). Tuy không gây thiệt hại nghiêm trọng (rất may bể không có xăng, nếu không 5 triệu lít xăng thường được lưu giữ ở đây sẽ tạo ra một quầng lửa lớn), nhưng Tư lệnh Lục quân Anupong Paojinda vẫn ra lệnh cho các đơn vị hữu quan điều tra và đánh giá thiệt hại. Tất cả các đơn vị quân đội trên toàn quốc được lệnh báo động, đặc biệt là các kho xăng dầu thuộc quân đội quản lý.

Những người biểu tình ủng hộ UDD.

Sự kiện này cũng diễn ra sau khi Cục Điều tra đặc biệt (DSI) bắt đầu thẩm vấn (28/6) hơn 80 cá nhân và doanh nghiệp, bị cáo buộc đã tài trợ cho những người biểu tình ủng hộ UDD chiếm một số khu vực ở Bangkok trong hơn 2 tháng qua. Cục trưởng DSI Tharit Pengdit cho biết, đã lên kế hoạch thẩm vấn những nhân vật ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong đó có cả các cựu bộ trưởng, sĩ quan cảnh sát và quân đội cấp cao nghỉ hưu và một số thủ lĩnh UDD để truy tìm nguồn gốc số tiền tài trợ cho những cuộc biểu tình vừa qua.

Được biết, cơ quan chức năng đã phát hiện có tới 150 tỉ baht (khoảng 4,5 tỉ USD) trong các giao dịch tài chính bất thường của một số lãnh đạo UDD - nguồn tiền này có khả năng liên quan đến việc ủng hộ cho các cuộc biểu tình vừa qua. DSI cũng đang điều tra việc sử dụng phương tiện truyền thông gây ra tình trạng đối đầu và sử dụng vũ khí trong các cuộc xung đột khi biểu tình vượt ngoài vòng kiểm soát trước đây.

Được biết, ngày 26/6 vừa qua, Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban đã bác bỏ đề nghị của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - đề xuất thành lập một ủy ban điều tra những vụ bạo lực xảy ra trong các cuộc biểu tình do UDD lãnh đạo. Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban khẳng định, động thái kể trên của ông Thaksin Shinawatra là không có lợi cho đất nước bởi nó xuất phát từ mục đích cá nhân.

Nguyên Phó tư lệnh Cảnh sát Vasit Dejkunjorn vừa kêu gọi chính phủ ban hành luật cho phép Ủy ban Nhân quyền quốc gia đệ đơn kiện ông Thaksin Shinawatra lên Tòa án quốc tế vì những vụ hành quyết không thông qua xét xử liên quan tới cuộc chiến chống ma túy và các vụ B.L ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan khi đương nhiệm.

Ngày 29/6, luật sư đại diện cho gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã làm thủ tục để tham dự phiên thẩm vấn được tiến hành từ nay đến ngày 12/7. Tuy bị điều tra, nhưng một số thủ lĩnh UDD vẫn đang chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử bổ sung dự kiến diễn ra hôm 25/7 ở Bangkok. Trong số này đáng chú ý có ông Korkaew Pikulthong, một trong những thủ lĩnh chủ chốt của UDD vừa được đảng đối lập Puea Thai (PTP) chọn ra tranh cử

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật