Tổng thống Pháp bị tố nhận tiền bất hợp pháp

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông đã nhận 150.000 USD tiền tài trợ bí mật từ người phụ nữ giàu nhất nước này, tỷ phú Lilian Bettencourt.
Tổng thống Pháp bị tố nhận tiền bất hợp pháp
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Bà Lilian Bettencourt, người kế tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal và hiện đang là tâm điểm của các cáo buộc trốn thuế, được cho đã đưa một phong bì chứa tiền mặt cho ông Sarkozy cách đây 3 năm thông qua giám đốc tài chính chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy, hiện là Bộ trưởng lao động Eric Woerth. Nhà lãnh đạo Pháp ngày 6/7 khẳng định những cáo buộc này là một nỗ lực nhằm bôi nhọ ông.

Một cựu kế toán của nữ tỷ phú 87 tuổi, được xác định là Claire Thibout, tiết lộ với trang web Mediapart rằng bà đã tham gia vào việc rút 150.000 euro (188.000 USD) tiền mặt, đút vào chiếc phong bì không đề tên, để đưa cho ông Woerth như là một khoản tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Sarkozy năm 2007.
 
Người kế toán còn khẳng định bà Bettencourt trước đây thường mời ông Sarkozy đi ăn và giao cho ông những phong bì chứa đầy tiền mặt hồi ông còn làm thị trưởng Neuilly-sur-Seine từ năm1983-2002.

Mediapart cho hay, bà Claire, hiện không còn làm việc cho nữ tỷ phú Bettencourt, đã nói chuyện với các nhân viên điều tra.
Nữ tỷ phú Bettencourt và Bộ trưởng lao động Pháp Eric Woerth.

Luật của Pháp quy định các khoản tài trợ chính trị cho các đảng phái không vượt quá 7.500 euro/người/năm, trong đó đóng góp tiền mặt không quá 150 euro. Tất cả các khoản tài trợ cá nhân cho chiến dịch tranh cử vượt khoản tiền mặt quy định đều phải được ghi bằng séc và có tên rõ ràng của người tài trợ.

Ông Woerth được cho là đã lờ đi các lời kêu gọi điều tra về vụ việc bà Betterncourt bị tình nghi trốn thuế khi bà này chuyển 65 triệu euro sang các tài khoản ở Thuỵ Sĩ.

Vợ ông Woerth thời điểm đó cũng là một trong các cố vấn tài chính của bà Bettencourt, làm nảy sinh các cáo buộc về một cuộc xung đột lợi ích.

Trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Woerth đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định ông là nạn nhân của một “âm mưu” từ đảng Xã hội đối lập. Ông Woerth cũng tuyên bố không từ chức vì ông vô tội, và rằng mục tiêu mà phe đối lập nhắm tới là Tổng thống Sarkozy.

Hồi đầu tuần này, chính trường Pháp cũng bị rúng động bởi vụ từ chức 2 quan chức cấp cao trong chính phủ. Bộ trưởng Phát triển Alain Joyande và Quốc vụ khanh phụ trách phát triển vùng Paris Christian Blance đã đồng loạt xin thôi việc vì bê bối chi tiêu công quỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật