Vũ khí Nga diệt tăng Syria

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ trong ngày 19/10, các tay khủ‌ng b‌ố Al-Qaeda đã diệt gọn 6 chiếc tăng của quân đội Syria với vũ khí không ngờ.
Vũ khí Nga diệt tăng Syria
Phiến quân phá hủy tăng Syria.

Trong ngày 19/10, lực lượng quân đội chính phủ Syria và đồng minh đã đạt được một bước đột phá lớn khi tấn công các chiến binh liên quan đến Al-Qaeda ở phía nam thị trấn chiến lược của Beit Jinn ở Tây Ghouta. Tuy nhiên, bước tiến này đã phải trả giá quá đắt.

Tại trận chiến này, liên minh khủ‌ng b‌ố-đối lập Syria Hay’at Tahrir al-Sham, do al-Qaeda làm nòng cốt đã tấn công và phá hủy thành công 5 xe tăng của quân đội Syria và một khẩu pháo phòng không tự điều khiển bằng tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs nguồn gốc Nga.

Mặc dù đăng tải thông tin về vụ tấn công này nhưng Al-Masdar News vẫn chưa có cách nào xác nhận tuyên bố của Hay’at Tahrir al-Sham có chính xác hay không. Và nếu quân đội chính phủ Syria xác nhận, thì đây là thiệt hại lớn nhất trong nhiều tháng qua với lực lượng tăng thiết của Damascus do vũ khí gốc Nga là thủ phạm.

Trước khi Hay’at Tahrir al-Sham thảm sát tăng Syria, vũ khí Nga do sản xuất đang không ngừng hủy diệt lẫn nhau trên chiến trường. Mới đây nhất là ngày 20/9, khi nhóm nổi dậy Hồi giáo Jaish Al-Mujahideen đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs của nhóm này phá hủy chiến tăng T-62M của quân đội chính phủ Syria.

Theo hình ảnh được công bố, quả tên lửa Konkurs đã bắn trúng ngay bên dưới của mặt trước tháp pháo chiếc T-62M, cú đánh tạo ra tiếng nổ lớn, cùng với đó là khói lửa bắt đầu bùng lên.

Konkurs là tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn hướng bằng dây SACLOS được Liên Xô sản xuất từ thập niên 1970, có tầm bắn từ 70 mét đến 4.000 mét. Trong khi đó, T-62 là chiến tăng chủ lực hiện nay trong quân đội chính phủ Syria cũng được sản xuất dưới thời Liên Xô.

Cùng thời điểm tăng T-62M bị phá hủy, các tay súng khủ‌ng b‌ố IS cũng tuyên bố, lực lượng này vừa dùng pháo ZU-23 bắn hạ máy bay Su-22 của quân đội chính phủ Syria gần thành phố Deir ez-Zor.

Vụ bắn hạ xảy ra khi chiếc cường kích Su-22 của quân đội chính phủ Syria đang bay tầm thấp để tiến hành không kích quân khủ‌ng b‌ố IS tại phía đông thành phố Deir ez-Zor. Vụ tấn công đã làm Đại tá phi công Ali Hamza thiệt mạng.

Được biết, pháo ZU-23 được phát triển vào cuối những năm 1950 và được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô hồi đầu thập niên 60. Nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp ở khoảng cách 2,5 km.

Trong khi đó, Su-22 cũng là sản phẩm được Liên Xô sản xuất. Hiện máy bay này còn đang hoạt động khá nhiều trong các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có một số thành viên của NATO.

Ngoài những trường hợp vũ khí gốc Liên Xô/Nga hủy diệt lẫn nhau trên chiến trường Syria, vũ khí do Mỹ sản sản xuất cũng bị coi là thủ phạm khiến lực lượng tăng thiết giáp Syria bị tiêu diệt như ngả rạ. Trong đó nhiều nhất là súng chống tăng M72 LAW, M136 AT-4 và đặc biệt là tên lửa TOW.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật