Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 12,16%

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ mức 11,5% ước tính của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm theo số liệu mà NHNN công bố là 12,16%.
Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 12,16%
Ảnh minh họa

Ngày 19/10/2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tín dụng toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm và kết quả 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 12,16% so với cuối năm 2016. Cơ quan này cũng nhận định đây là mức tăng trưởng khá cao so với một số năm gần đây.

Con số này cao hơn nhiều so với ước tính của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Trước đó, trong báo cáo phát đi ngày 5/10, Ủy ban này ước tính đến hết tháng 9/2017 tín dụng tăng 11,5% so với cuối năm 2016.

Với mức tăng trưởng này, có khoảng 668,8 nghìn tỷ đồng vốn tín dụng được giải ngân ròng ra nền kinh tế thay vì con số 632,4 nghìn tỷ đồng trước đó.

Dư nợ tín dụng 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá là nguyên nhân giúp lợi nhuận toàn ngành ngân hàng nhìn chung khả quan. Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm toàn ngành ngân hàng đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016. Trước trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận tăng khoảng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhiều ngân hàng thương mại cũng đã bắt đầu công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong 3 quý đầu năm với mức tăng trưởng khá. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của VPBank theo báo cáo tài chính vừa công bố gần đây đạt 5.635 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. KienLongBank thu lãi 153 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ 9 tháng đầu năm.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) ước tính lợi nhuận đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng quý III góp 540 tỷ đồng lợi nhuận. TPBank cho biết lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 807 tỷ đồng, vượt mục tiêu cả năm (780 tỷ đồng), Sacombank cũng ước lợi nhuận hợp nhất đạt 1.100 tỷ đồng, gấp đôi so với năm ngoái và vượt xa chỉ tiêu của cả năm (585 tỷ đồng).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật