Steven Mnuchin, thực tập sinh ngân hàng thành Bộ trưởng tài chính Mỹ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần như dành cả sự nghiệp trong ngành tài chính, ngân hàng, Steven Mnuchin là cái tên hoàn toàn thích hợp cho vị trí lèo lái nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Steven Mnuchin, thực tập sinh ngân hàng thành Bộ trưởng tài chính Mỹ
Ảnh minh họa

Dù có tiểu sử kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các ngân hàng, quỹ đầu tư hàng đầu nước Mỹ, Steven Mnuchin vẫn phải khá gian nan để đến được với chiếc ghế Bộ trưởng tài chính Mỹ khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ phiếu bầu sát sao 53-47.

Ngày 13/2/2017 đánh dấu việc Steven Mnuchin, cậu thực tập sinh ngày nào tại ngân hàng Solomon Brothers, đã trở thành Bộ trưởng tài chính mới của chính quyền tổng thống Donald Trump.

Đam mê mãnh liệt với tài chính ngân hàng

Theo Bloomberg, Steven Mnuchin sinh ngày 21/12/1962 tại thành phố New York. Ông là con áp út trong một gia đình Do Thái. Cha của ông là Robert Mnuchin là đối tác của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, chịu trách nhiệm mảng kinh doanh chứng khoán và là thành viên của ban quản lý quỹ.

Với truyền thống gia đình, ngay khi còn đang học đại học Yale, Mnuchin đã bước chân vào ngành tài chính ngân hàng với vị trí đầu tiên là thực tập sinh tại ngân hàng Solomon Brothers, một ngân hàng đầu tư tại phố Wall.

Sau khi tốt nghiệp tại Yale năm 1985, Mnuchin gia nhập Goldman Sachs - nơi cha ông làm việc đã 10 năm. Tại đây, ông tập trung vào mảng vay thế chấp và tới năm 1994, ông lên tới vị trí trưởng phòng thế chấp chứng khoán.

Đến cuối năm 2001, sau khi liên tục thăng tiến tại ngân hàng hàng đầu nước Mỹ này, Mnuchin nắm giữ chức vụ Phó chủ tịch, thành viên Hội đồng điều hành và là Giám đốc tổ chức thông tin.

Vào năm 2002, Mnuchin quyết định chia tay Goldman Sachs. Sau 17 năm cống hiến cho ngân hàng, ông có trong tay 46 triệu USD cổ phiếu của tập đoàn và nhận thêm 12,6 triệu USD tiền bồi hoàn.

Với kinh nghiệm có được từ ngành tài chính ngân hàng, Steven Mnuchin thử sức với sân chơi mới là quỹ đầu tư mạo hiểm và không khó để cựu phó chủ tịch Goldman Sachs tìm được một vị trí mới.

Theo Business Insider, sau khi nhận lời mời từ một người bạn cùng phòng thời sinh viên tại đại học Yale là Edward Lampert, hiện là chủ của quỹ đầu tư mạo hiểm ESL Investments, Mnuchin trở thành Phó chủ tịch của quỹ này. Nhưng năm sau đó, ông cùng đồng sự là George Soros đã thành lập công ty quản lý quỹ SFM Capital Management.

Mnuchin cũng thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm khác là Dune Capital Management vào năm 2004 với 2 đối tác cũ tại Goldman Sachs. Sau khi thành lập, Steven Mnuchin nắm vị trí CEO của quỹ này. Dune Capital Management chính là đơn vị đã đầu tư không nhỏ vào hai dự án khách sạn Honolulu và Chicago của tỷ phú Donald Trump.

Cũng trong quá trình vận hành các quỹ đầu tư mạo hiểm, Mnuchin đã bị chỉ trích vì sử dụng các pháp nhân tại thiên đường thuế để né thuế thu nhập tại Mỹ, tuy nhiên ông đã một mực phủ nhận những chỉ trích này.

Giữa cơn hỗn loạn của khủng hoảng tài chính những năm 2007-2008, Mnuchin nhìn ra tiềm năng và đã cùng nhiều đối tác mua lại ngân hàng IndyMac, một ngân hàng đang làm ăn trầy trật, với cái giá 1,6 tỷ USD và đổi tên thành OneWest. Cũng tại đây, Mnuchin nắm vị trí chủ tịch kiêm CEO.

Với kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng, ông Mnuchin được kỳ vọng sẽ lèo lái con thuyền kinh tế Mỹ một cách vững vàng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.

Sau khi tái cấu trúc ngân hàng này cũng như thâu tóm thêm một vài ngân hàng đang làm ăn thất bát khác, OneWest đã sinh lời chỉ sau một năm được Mnuchin mua lại.

Theo số liệu của tờ The New York Times, năm 2015, OneWest được bán lại thành công cho tập toàn CIT với giá 3,4 tỷ USD. Mnuchin vẫn tiếp tục làm việc tại OneWest và có chân trong ban giám đốc của tập đoàn CIT.

Tới tháng 8/2016, Mnuchin nắm 97 triệu USD cổ phiếu CIT. Tháng 12/2016, Mnuchin nghỉ việc tại CIT để phục vụ quá trình tiến cử vaò vị trí Bộ trưởng tài chính Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã nhận định trên mạng xã hội rằng với kinh nghiệm lâu năm và là một trong những doanh nhân xuất sắc nhất ngành tài chính ngân hàng, Steven Mnuchin sẽ làm rất tốt vai trò Bộ trưởng tài chính Mỹ.

Đầu tư mạnh vào điện ảnh

Không nhiều người biết rằng Mnuchin đầu tư khá nhiều vào ngành điện ảnh. Năm 2004, ông thành lập một doanh nghiệp con là RatPac-Dune Entertainment, chuyên đầu tư cho các xưởng phim.

Một vài bộ phim đầu tiên nhận đầu tư từ công ty của Mnuchin có thể kể đến như loạt phim dị nhân X-Men và bom tấn "Avartar".

Ít người biết rằng Bộ trưởng tài chính Mỹ từng là nhà đầu tư cho bom tấn "Avatar". Ảnh: 20th Century Fox.

Sau đó, RatPac-Dune Entertainment tiếp tục là đơn vị đỡ đầu tài chính cho hàng loạt các bom tấn khác của Hollywood mà gần đây là "Wonder Woman", "The Lego Movie" hay "Mad Max: Fury Road".

Cũng chính nhờ làm việc khá nhiều trong ngành điện ảnh, vị Bộ trưởng tài chính Mỹ đã gặp gỡ và kết hôn với nữ diễn viên Louise Linton. Hôn lễ của ông được chính phó Tổng thống Mỹ Mike Pence làm chủ hôn vào đầu năm 2017. Louise Linton là người vợ thứ 3 của Mnuchin.

Năm 2016, cả Mnuchin và Linton đã xuất hiện ngắn ngủi trong bộ phim "Rules Don’t Apply". Khi hai người đã đính hôn.

Theo định giá tài sản của Forbes, Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin hiện sở hữu khoảng 300 triệu USD.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật