Nữ sinh lớp 7 tố bị hã‌ּm hiế‌ּp tập thể đang hưởng chế độ khuyết tật

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa qua, báo chí đã đăng tải sự việc một số bạn đọc phản ánh về tình trạng 4 thanh niên tham gia hiế‌ּp dâ‌ּm một nữ học sinh lớp 7 ở xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La). Để tìm hiểu kỹ hơn về sự việc này, PV báo đã vượt cả trăm km đường rừng núi để đến hiện trường.
Nữ sinh lớp 7 tố bị hã‌ּm hiế‌ּp tập thể đang hưởng chế độ khuyết tật
Phòng trọ tại khu nhà trọ cháu D và một số học sinh trường THCS Chiềng Cang ở, nơi xảy ra sự việc đáng tiếc ngày 22.9

Chính quyền địa phương nói gì?

Chiều 29.9, PV Báo đã có cuộc trao đổi với ông Cầm Văn Khiêm – Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La). Ông Khiêm cho biết: “Ngày 26.9, UBND xã nhận được đơn trình báo của ông Lò Văn Tức, chú ruột của nạn nhân – trú tại bản Hán, xã Chiềng Cang về việc: Cháu gái L.T.D (học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Cang) trú tại bản Hua Tát, xã Chiềng Cang bị 4 thanh niên cùng bản hiế‌ּp dâ‌ּm”.

 

Ông Cầm Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang trả lời phóng vấn phóng viên Báo về việc nữ sinh tố bị 4 thanh niên hiế‌ּp dâ‌ּm

Được biết: Cháu D sinh năm 2003, là học sinh lớp 7, nhà ở bản Hua Tát, xã Chiềng Cang, cách xa trung tâm xã 17km. Để tiếp tục theo học lớp 7, cháu D  phải xuống ở bán trú tự nguyện tại trung tâm xã Chiềng Cang. Cháu D được bố mẹ thuê nhà cho ở trọ tại khu nhà trọ của ông Cầm Văn Toản. Đó là một dãy nhà trọ gồm nhiều phòng. Gian nhà trọ mà cháu D thuê ở đầu dãy nhà, sát mép Quốc lộ 4G, thuộc bản Bó Bon, gần cổng trường học và UBND xã Chiềng Cang. Các phòng trọ quanh đấy đều là phòng của học sinh bán trú tự nguyện như cháu D.

Ngày 22.9, tại nhà trọ của cháu D, có 4 đối tượng là: Vì Văn Hặc (1994), Vì Văn Thắng (1999), Lò Văn Khởi (1999), Lò Văn Dâu (1997) là thanh niên cùng bản với cháu D xuống chơi. Vào khoảng 14h cùng ngày, 4 thanh niên  đã đóng cửa phòng trọ và thực hiện hành vi xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc đối với cháu L.T.D. Trong đó, thanh niên Lò Văn Dâu chưa thực hiện hành vi với cháu D. Mặc dù, cháu D đã kêu cứu nhưng do mọi người xung quanh đi vắng nên không ai giúp được cháu”.

Theo ông Cầm Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang thì một số báo đưa tin là “cháu D ở nhà một mình tại bản Hua Tát (Chiềng Cang – Sông Mã), trong lúc cả nhà đi làm rẫy và đã bị 4 thanh niên cùng bản đã xông vào nhà hã‌ּm hiế‌ּp cháu là không đúng sự thật”.

Nói về 4 thanh niên đã tham gia thực hiện hành vi thú tính với cháu D, ông Khiêm cho biết chỉ nắm được tên, còn những người này là người như thế nào, hoàn cảnh gia đình, quan hệ ra sao thì không nắm được.

 

Phóng viên Báo làm việc với một số người dân ở gần khu nhà trọ cháu D ở.

Cũng theo ông Khiêm, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã đến nhà trường động viên cháu D; gặp gỡ và động viên bố mẹ cháu D;  làm việc riêng với thầy chủ nhiệm của cháu D nhằm ổn định tình hình, giúp cháu D tiếp tục học tập.

“Theo tôi thì phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp Luật cho bà con để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Còn 4 thanh niên vi phạm Pháp Luật kia thì sau khi có đơn tố cáo cúa gia đình nạn nhân đã bị công an huyện tạm giữ điều tra và phải chịu phạt theo qui định Pháp Luật” - ông Khiêm nhấn mạnh.

Nhà trường và cơ quan chuyên môn nói gì?

Ông Lê Văn Tự - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang cho hay: “Cháu L.T.D được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sông Mã chứng nhận có khuyết tật về trí tuệ. Hiện nay, cháu đang được hưởng chế độ khuyết tật. Nhà trường nhận cháu vào học để cháu được hòa đồng vào cộng đồng với các bạn cùng trang lứa, chứ không bắt cháu phải học bằng được như các bạn học sinh bình thường. Cháu D nhận thức khá chậm và không được nhanh nhẹn như các bạn cùng lớp. Cháu không học giỏi như một số tờ báo đã đưa tin trước đó”.

 

Ông Lê Văn Tự - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang trả lời phỏng vấn phóng viên Báo về một số thông tin liên quan đến cháu D

Cũng theo thầy Tự thì việc quản lý chỗ ở cho các cháu học sinh bán trú tự nguyện là do bố, mẹ các học sinh tự lo. “Khi các cháu học xong ra khỏi trường thì nhà trường không quản lý nữa. Do nhà trường còn khó khăn chưa có chỗ cho các cháu ở trong trường được nên việc quản lý rất khó khăn”.

Chị Lò Thị Á - Nữ hộ sinh Trạm y tế xã Chiềng Cang, người trực tiếp khám phụ khoa cho cháu D cho biết: “Khoảng 11h ngày 26.9, gia đình cháu D có đến Trạm y tế xã và nói thấy con gái có dấu hiệu bị xâ‌ּm hạ‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc, muốn kiểm tra sức khỏe cho cháu. Qua thăm khám cho cháu, â‌ּm h‌ּộ, â‌ּm đạ‌ּo bình thường, tầng sinh môn hơi xưng nề ở điểm 6 giờ. Khám ở trong thấy cháu đã mất hết màng trinh. Có thể khẳng định trước đó cháu đã có "quan hệ" và đã gần một tuần rồi”.

 

Phóng viên Báo làm việc với chị Lò Thị Á - Nữ hộ sinh Trạm y tế xã Chiềng Cang, người trực tiếp khám phụ khoa cho cháu D

Ông Tòng Văn Chính – Trưởng công an xã Chiềng Cang cho hay: “Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của người thân cháu D, nhận thấy sự việc có nhiều tình tiết phức tạp, xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Sông Mã để điều tra, làm rõ. Vào khoảng 17h ngày 27.9, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Sông Mã đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ".

Chiều ngày 29.9, cơ quan chức năng đã đưa cháu D đi giám định và hỏi thêm một số thông tin nên chúng tôi không thể tiếp xúc trực tiếp với cháu D.

Được biết, 4 đối tượng nghi vấn tham gia hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể với cháu L.T.D đã được Công an huyện Sông Mã tạm giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Xem Video: Bé gái 4 tuổi ở Hưng Yên bị xâ‌ּm hạ‌ּi, nghi phạm đã bỏ trốn

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật