Hai năm cứu đất nước Syria, Nga định cục diện Trung Đông

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau hai năm chống khủ‌ng b‌ố tại Syria, Nga đã giúp Syria giải phóng 89% lãnh thổ từ tay IS, giữ vững chính quyền as‌sad, ổn định cục diện Trung Đông.
Hai năm cứu đất nước Syria, Nga định cục diện Trung Đông
Sau chiến dịch chống khủ‌ng b‌ố của Nga, đất nước Syria đã được cứu vớt

Quân đội Nga và cuộc chiến đấu tiên ngoài lãnh thổ

Kể từ khi triển khai lực lượng Hàng không-Vũ trụ (VKS) sang nước Cộng hòa Ả Rập Syria hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chống tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vào ngày 30/9/2015, Nga đã giúp cuộc chiến chóng khủ‌ng b‌ố đạt được nhiều thành tựu lớn lao.

Hai năm không phải là quãng thời gian quá dài và mặc dù cũng sử dụng nguồn lực hạn chế so với Mỹ nhưng Quân đội Syria (SAA) với sự hỗ trợ của VKS Nga đã giải phóng hơn 89% lãnh thổ Syria từ tay các nhóm khủ‌ng b‌ố IS và al-Nusra cùng với các nhóm phiến quân liên kết với chúng.

Hãng phát thanh đa phương tiện Nga Sputnik đã tiến hành tổng kết những kết quả tạm tính đến thời điểm 2 năm diễn ra hoạt động quân sự lần đầu tiên được triển khai bên ngoài lãnh thổ Liên Xô cũ, không chỉ trong lịch sử nước Nga hiện nay, mà còn cả trong lịch sử của Liên bang Xô viết kể từ sau khi chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc đến nay.

Kể từ tháng 3 năm 2011, cuộc xung đột vũ trang diễn ra giữa các lực lượng ủng hộ chính quyền hợp Hiến của Tổng thống Bashar al-Assad với các nhóm khủng bố và đối lập vũ trang khác nhau được Mỹ và các đồng minh Trung Đông của Mỹ hậu thuẫn.

Mạnh nhất trong số đó là “Mặt trận al-Nusra” tức Dzhebhat an-Nusra, hay còn gọi là Jabhat al-Nusra, tức chi nhánh Syria của tổ chức khủ‌ng b‌ố al-Qaeda, sau này đổi tên thành Jabhat Fatah al-Sham, hiện đang lãnh đạo Liên minh khủ‌ng b‌ố-đối lập Hay’at Tahrir al-Sham (HTS).

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, thể theo yêu cầu trợ giúp quân sự của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Liên bang Nga chính thức điều động Lực lượng Hàng không-Vũ trụ (VKS) sang Syria, bắt đầu tiến hành hoạt động hỗ trợ hỏa lực trên không và đặc nhiệm, trợ giúp Quân đội Syria (SAA) chống các tổ chức khủ‌ng b‌ố và phiến quân đang xé nát đất nước này.

Để phối hợp trong cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố IS, liên minh các nước ủng hộ chính quyền Syria đã thiết lập một trung tâm thông tin tình báo ở Baghdad, với sự tham gia của Nga, Iran, Iraq và Syria.

Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công tập trung những đối tượng và địa điểm của các nhóm khủng bố IS và Dzhebhat al-Nusra, chặn đứng đà thắng lợi của chúng, xoay chuyển cục diện chiến trường có lợi cho quân dân Syria, củng cố vững chắc vị thế của chính quyền Syria.

Theo thời gian, không chỉ có VKS, mà cả Hải quân và các lực lượng đặc nhiệm của Nga với hàng ngàn cố vấn quân sự và binh lính đặc nhiệm, nhân viên phục vụ… đã tham gia tích cực vào cuộc chiến chống khủng bố IS.

Những thành tựu của Quân đội Nga và Syria

Thành phần của nhóm không quân tấn công được Nga triển khai ở Syria gồm có: Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và máy bay cường kích Su-25SM; máy bay ném bom Su-34, máy bay chiến đấu Su-30SM và máy bay tiêm kích đa năng Su-35S.

Các máy bay ném bom tầm xa, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack, Tu-95MS Bear-H đã cũng tham gia không kích tại Syria từ các sân bay ở trong nước.

Ngoài ra, Nga cũng điều động một phi đội hùng hậu các máy bay trực thăng tấn công Mi-24, Mi-35, Mi-28N và Ka-52, máy bay trực thăng đa năng Mi-8AMTSh, trực tiếp hỗ trợ hỏa lực mặt đất, chi viện khẩn cấp cho các toán tiến công của Quân đội Syria.

Cùng với đó là sự hỗ trợ đắc lực của một số máy bay vận tải Il-76, An-124; máy bay trinh sát điện tử Il-20M, Tu-214R; máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không Beriev A-50…

Những vụ tấn công còn được tiến hành bằng các tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu hộ vệ, tàu ngầm và tên lửa Kh-555, Kh-101 của máy bay ném bom của Nga. Tuy nhiên, nòng cốt vẫn là lực lượng không quân chiến thuật mà VKS triển khai ở Syria.

Ngoài việc chống các nhóm khủ‌ng b‌ố, phiến quân đối lập “không ôn hòa”, Nga còn phải đối phó với những âm mưu xấu xa của Mỹ và đồng minh ở Syria. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, các lực lượng vũ trang Nga đã giúp Quân đội Syria đạt được những thành công rực rỡ.

Trong vòng hai năm, VKS đã triển khai 75% tổ lái máy bay tầm xa, 79% tổ lái máy bay chiến thuật linh hoạt, 88% tổ lái hàng không vận tải quân sự, 89% tổ lái máy bay trực thăng; triển khai hơn 30.000 phi vụ cất cánh, tiến hành 92.000 đợt không kích để phá hủy cơ sở hạ tầng khủ‌ng b‌ố và hỗ trợ các mặt trận tấn công.

Các cuộc không kích của VKS Nga đã phá hủy 25.526 cứ điểm chỉ huy và hậu cần của khủ‌ng b‌ố; xóa sổ 53.707 điểm tập trung quân; phá tan 528 mỏ dầu, nhà máy chế biến dầu, trạm bơm dầu và trạm tiếp nhiên liệu của IS; san phẳng 970 trại huấn luyện chiến binh; cho nổ tung 6.769 kho vũ khí, đạn dược và tiêu diệt 9.328 chủ thể khác.

Theo dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga 89% lãnh thổ Syria đã được giải phòng với sự tham gia của quân đội Nga. Đồng thời các chuyên gia của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc tế (MPC) của Lực lượng Vũ trang Nga đã gỡ nhiều mìn trên lãnh thổ 5.295 ha.

Khu vực duy nhất còn lại nằm dưới sự kiểm soát của IS là thung lũng phía Đông sông Euphrates. Tuy nhiên, những người lính của quân đội Syria, với sự hỗ trợ của VKS và đặc nhiệm Nga đã đạt được những thành công đáng kể trong vài tuần gần đây để giải phóng thành phố Deir Ezzor từ tay bè lũ khủ‌ng b‌ố.

Có thể nhận thấy rằng, mặc dù có thể còn xa mới đến ngày chiến thắng nhưng sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Nga đã giúp chính quyền as‌sad không thể sụp đổ, giúp nhân dân Syria được cứu vớt, đất nước Syria không chịu cảnh tan tác như Libya hay Iraq trước đây, tránh cho Trung Đông khỏi lâm vào loạn lạc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật