Phú Yên: Mượn dự án rừng Flitch để chặt phá rừng tự nhiên

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại tiểu khu V3.2 thuộc thôn Tân Lương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), đang có hiện tượng chặt phá hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ để mở rộng diện tích trồng keo. Những hộ gia đình này lập luận, việc chặt phá rừng tự nhiên đã được sự cho phép của chính quyền.
Phú Yên: Mượn dự án rừng Flitch để chặt phá rừng tự nhiên
Một số hộ dân đã lợi dụng dự án rừng Flitch để chặt phá rừng tự nhiên

Mượn dự án rừng Flitch để chặt phá rừng tự nhiên

Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, còn gọi là dự án rừng Flitch với mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng; tăng cường năng lực quản lý, sử dụng rừng và đất rừng cho tổ chức, cộng đồng và hộ dân; quản lý bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm nâng cao thu nhập của người dân.

Dự án được triển khai thực hiện tại 60 xã thuộc 22 huyện của 6 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Phú Yên và Đăk Nông.

Từ tận dụng củi keo thành phá rừng

Nhờ dự án trên, hộ gia đình ông Huỳnh Văn Trọng được cấp 6,69 ha đất và hộ ông Nguyễn Thanh Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) được cấp13,327 ha đất.

Sau khi được cấp quyền sử dụng đất năm 2010, năm 2012 hai hộ gia đình trên bắt đầu trồng rừng tại diện tích trên, đến tháng 9/2017 thì cả hai xin phép khai thác rừng trồng đồng thời xin tận dụng củi gỗ keo và được UBND xã Sơn Hội đồng ý.

Được sự cho phép của UBND xã, sau khi khai thác cây keo xong, không biết vì nguyên nhân gì mà từ xin phép tận dụng củi keo lại chuyển sang chặt phá rừng tự nhiên. Kết quả là hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ đều bị hai ông này chặt phá, còn diện tích trồng keo thì được mở rộng.

Có mặt tại hiện trường ngày 29/9, PV Báo nhận thấy, thực tế trên diện tích đất tại tiểu khu V3.2 có 1 số đoạn trồng keo, còn một số đoạn thì vẫn còn rừng tự nhiên. Nhiều cây to 2 người ôm như bằng lăng (gỗ nhóm 3) bị chặt phá…

Khi PV quay hình thì có một đối tượng hăm he không được quay hình, nếu không sẽ đập máy…

Nhiều cây gỗ đã được chặt trước đó đã lâu

Chứng kiến việc phá rừng tự nhiên, ông Nguyễn Văn Quý, thôn Tân Lương, xã Sơn Hội bức xúc nói: Từ trước đến nay theo quán triệt của chính quyền là diện tích rừng trên không được chặt phá. Giờ lại có chuyện chặt phá công khai như vậy. Sau khi đốn hạ các hộ này đã thuê xe tải vào rừng vận chuyển gỗ ra ngoài tập kết dọc tuyến đường Xuân Phước – Phú Hải (thôn Tân Lương). Các loại gỗ này chủ yếu là bằng lăng, ké, muồng…có đường kính khoảng từ 30-60 cm.

Còn theo ông Nguyễn Thành Đáng cùng trú tại địa phương, nhiều hộ dân ở đây cũng thiếu đất sản xuất nhưng không được giao đất rừng, trong khi cán bộ xã và người nhà cán bộ xã lại được giao với diện tích đất lớn. Người dân vào rừng thì bị ngăn cấm, còn cán bộ xã tổ chức chặt cây rừng tự nhiên thì chưa thấy xử lý.

Nói về việc chặt phá rừng tự nhiên, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hội cũng là chủ khu đất nói, “đất này được cơ quan nhà nước giao rồi. Mình không biết chặt phá cây rừng có hợp pháp hay không nhưng thấy cái giấy của cơ quan (UBND xã Sơn Hội) cho phép tận dụng khai thác diện tích gỗ trên diện tích mà đã khai thác keo thì mình làm thôi…”

Trao đổi vấn đề này với, ông Trần Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, huyện Sơn Hoà khẳng định xã chưa bao giờ cho phép chặt phá rừng tự nhiên. Ông Hà chỉ xin phép là tận dụng củi keo sau khi khai thác thôi, chứ còn tất cả các vấn đề cây cối rừng lâu nay được thiết kế thì không được chặt phá bắt buộc phải giữ nguyên hiện trạng...

Có cây hai người ôm vẫn bị đốn hạ

Khẳng định chỉ toàn là củi

Theo ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên, rừng tự nhiên bị chặt phá toàn là củi thôi. Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa đã lập biên bản tạm giữ để điều tra xử lý, gồm 144,39 tấn củi của các loại cây như: cồng cốc, lành ngạnh, muồng…

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang điều tra làm rõ mức độ sai phạm khai thác rừng của hai hộ trên để xử lý theo quy định.

Lực lượng kiểm lâm huyện Sơn Hòa đang kiểm tra hiện trường, đo đạc lại diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá

Nói về dự án trồng rừng Flitch, ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó Giám đốc sở NN&PTNN nói: Sở đã bàn giao rừng trồng sản xuất theo dự án Flitch cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên sau khi bàn giao, nhiều hộ gia đình không thực hiện đúng quy định, đã lợi dụng khai thác rừng trồng để chặt phá rừng tự nhiên được chừa lại nằm rải rác trong lâm rừng của mình.

Sở NN&PTNN đã đề nghị các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh (có dự án Flitch) chỉ đạo các địa phương quán triệt thực hiện đúng chức năng quản lý, bảo vệ rừng theo mục đích của dự án tại địa phương mình. Các địa phương hướng dẫn cho người dân, tổ chức có tham gia dự án Flitch không được tự ý chặt phá cây rừng tự nhiên có đường kính 10cm trở lên.

Liên quan đến vụ việc trên ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đã chỉ đạo sở NN&PTNN, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa điều tra, làm rõ việc khai thác rừng tự nhiên tại xã Sơn Hội và tham mưu hướng xử lý cụ thể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật