Quảng Ninh: Cứu sống bé gái bị vỡ u máu xương hàm dưới nguy hiểm

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bé gái 11 tuổi ở Quảng Ninh bị bị vỡ u máu xương hàm dưới, chảy máu dữ dội vừa được các bác sĩ cấp cứu và phẫu thuật kịp thời giữ lại tính mạng.
Quảng Ninh: Cứu sống bé gái bị vỡ u máu xương hàm dưới nguy hiểm
Ca mổ diễn ra thành công sau 45 phút

Ngày 26/9 cháu Nguyễn Thị Ngọc M. (trú tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) vào viện trong tình trạng máu chảy ồ ạt vùng miệng không kiểm soát, da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp tụt. Theo gia đình cho biết, bệnh nhân bị u máu xương hàm dưới bên phải đã điều trị nút mạch 2 lần vào năm 2014 và tháng 8/2017 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tuy nhiên không may u máu xương hàm dưới của bệnh nhân bị chảy máu tái phát sau phẫu thuật gây nguy cơ t‌ử von‌g cao do mất máu.

Nhận thấy tình trạng vô cùng nguy kịch, các bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lập tức hội chẩn với ban lãnh đạo, quyết định vừa chuyển phòng mổ vừa hồi sức để xử trí trường hợp cấp bách. Ê kíp ca mổ do bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Công Tuấn - Phó trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt làm trưởng kíp đã tiến hành phẫu thuật cầm máu khẩn cấp cho bệnh. Ca mổ diễn ra thuận lợi trong khoảng thời gian 45 phút.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, da niêm mạch hồng, chỗ vỡ được cầm máu tốt.

Bác sĩ Bùi Công Tuấn cho biết: "“bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch, máu chảy dữ dội, nếu không cấp cứu và xử trí kịp thời trong vòng 5-10 phút thì bệnh nhân có thể t‌ử von‌g". 

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, chỗ vỡ được cầm máu tốt

Đây là trường hợp cấp cứu u máu xương hàm đầu tiên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận. Để xử trí được loại u này rất khó vì phức tạp và tiềm tàng nhiều nguy cơ không lường trước được như: chảy máu không cầm được dễ dẫn tới t‌ử von‌g, chảy máu tái phát sau phẫu thuật,…

U máu xương hàm là bệnh bẩm sinh và khá hiếm gặp. bệnh phát triển âm thầm, khó phát hiện, cho đến khi có những biểu hiện rõ rệt thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Do vậy, bác sĩ khuyến cáo gia đình khi thấy các hiện tượng bất thường như chảy máu răng hàm nhiều và má bị sưng phồng, sờ tay vào thấy mạch máu đập mạnh thì phải đưa trẻ đến các bác sĩ chuyên khoa để được xác định bệnh và điều trị kịp thời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật