Malaysia thuận mua thiết bị chống khủ‌ng b‌ố của Trung Quốc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tiết lộ đã đạt được “về nguyên tắc“ việc mua máy quét có khả năng phát hiện m‌a tú‌y và vũ khí được cất giấu trong các container và phương tiện từ Trung Quốc.
Malaysia thuận mua thiết bị chống khủ‌ng b‌ố của Trung Quốc
Ảnh minh họa

Thông tin được ông Ahmad tiết lộ ngày 27-9 khi đang có chuyến thăm và làm việc tới Trung Quốc, theo tạp chí The Diplomat.

Phát biểu với báo giới, ông Zahid thông báo "máy quét tinh vi" được chính phủ Trung Quốc sử dụng ba năm nay sẽ được chính phủ Malaysia sử dụng. Chúng sẽ được dùng để chống khủ‌ng b‌ố và những mối đe dọa xuyên quốc gia khác.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Mặc dù vậy, so với các phương diện khác, lĩnh vực quốc phòng trong mối quan hệ hai nước vẫn phát triển khá chậm chạp. 

Hồi tháng 8 rồi, nguồn tin từ Malaysia cho biết Bắc Kinh muốn bán 12 hệ thống pháo phản lực AR3 cho Kuala Lumpur kèm theo gói cho vay trong 50 năm.

Chuyến thăm của ông Zahid trong tuần này tới Trung Quốc là chuyến công du thứ ba kể từ khi ông đảm nhận vị trí phó thủ tướng vào tháng 7-2015. 

Ngoài việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 86 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Trung Quốc cùng với các lãnh đạo chính phủ và quan chức an ninh cấp cao đến từ 158 quốc gia khác, Phó thủ tướng Malaysia còn có dịp gặp gỡ một loạt quan chức an ninh cấp cao của nước chủ nhà.

Theo The Diplomat, những chủ đề hàng đầu trong các cuộc gặp của ông Ahmad, bao gồm cả cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn sẽ là chống khủ‌ng b‌ố, an ninh mạng, xu hướng cực đoan hóa...

Ví dụ, ông Zahid nhấn mạnh về việc chia sẻ những thông tin sinh trắc học của Malaysia với Trung Quốc cùng những lĩnh vực khác trong khuôn khổ hợp tác như hỗ trợ về mặt pháp lý cho phép Kuala Lumpur bắt giữ những phần tử Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Uighur) và trục xuất những phần tử này về lại Trung Quốc.

Tuy những tranh cãi về các vấn đề như Biển Đông vẫn còn đó song giới chức Kuala Lumpur vẫn tiếp tục ưu tiên cho việc nuôi dưỡng mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh. 

Điều này diễn ra song song với việc quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước khác, trong đó có Mỹ, The Diplomat nhận xét.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật