Cô gái nổi bật ở vòng bán kết ‘Trường Teen 2017’ trên VTV

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bùi Lam Trà (17 tuổi) là thí sinh được nhiều người quan tâm sau phần thể hiện tranh luận ở vòng bán kết “Trường Teen 2017“.
Cô gái nổi bật ở vòng bán kết ‘Trường Teen 2017’ trên VTV
Ảnh minh họa

Xuất hiện tại vòng bán kết cuộc thi tranh biện Trường Teen 2017 phát sóng trên kênh VTV7, ngày 23/9, với phong thái tự tin, cùng khả năng tranh biện sắc bén, Bùi Lam Trà (THPT liên cấp TH School) nhận được nhiều lời khen và quan tâm từ khán giả.

Với chủ đề "Khởi nghiệp đối với giới trẻ", hai đội thi đến từ trường THPT liên cấp TH School và THPT Chuyên Hùng Vương lần lượt đưa ra những ý kiến ủng hộ, cũng như phản biện cho vấn đề này.

Khả năng thuyết trình, sự nhanh nhạy, tự tin của các thí sinh khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. 

Trong tập bán kết vừa lên sóng, khán giả vô cùng ấn tượng với một đại diện đến từ trường TH School. Lam Trà và hai đồng đội của mình thuộc đội Ủng hộ, còn đại diện đến từ trường chuyên Hùng Vương ở đội Phản đối.

Lam Trà trong phần thi tranh biện

Ở phần thi mang tính chất quyết định, Lam Trà nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Phần lớn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cô gái đến từ Nghệ An: "Nói chắc chắn, tự tin, khá vững vàng, câu nào ra câu ấy", "Rất hay, rất tự tin, phản biện hay lắm, rất đáng để xem".

Kết quả chung cuộc, thiếu nữ Nghệ An đưa ra những câu hỏi phản biện thông minh, giành 5 điểm quyết định, giúp trường THPT liên cấp TH School bước vào vòng chung kết.

Thi đấu bằng cái đầu lạnh

Lam Trà tâm sự ban đầu, cô không biết Trường Teen là chương trình gì và càng không biết đến kỹ năng debate (tranh biện). Một người bạn đã bí mật đăng ký cho cô tham gia chương trình. 

Trường Teen 2017 là cuộc thi dành riêng cho học sinh THPT toàn quốc có cơ hội thể hiện quan điểm của mình, phát sóng trên kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7.

"Tham gia Trường Teen, mình bắt đầu từ con số 0, không hiểu biết, không kỹ thuật. Sau những trận đấu tập, buổi huấn luyện cùng các anh chị đã giúp mình có cái nhìn mới hơn về tranh biện. Bên cạnh đó, mình học được kỹ năng, kỹ thuật và cả cách suy nghĩ sáng tạo", Lam Trà cho hay.

Trả bảo chương trình truyền hình này có nhiều khán giả đón xem, nên cô rất lo lắng. 10X cũng có phần tự ti khi là học sinh của một trường cấp 3 còn khá mới.

Cô bạn tâm sự các bạn trong đội đối thủ đều rất giỏi, khi tranh biện ai cũng đưa ra lý lẽ sắc sảo. Trong khi thi đấu, các thành viên đều làm hết mình, đôi lúc căng thẳng tưởng như sắp xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, sau trận đấu, mọi người lại khá thân thiết, coi nhau như những người bạn.

Thiếu nữ được nhiều người yêu mến bởi gương mặt xinh đẹp. Ảnh: FBNV.

Theo 10X, điều khó khăn nhất khi tham gia tranh biện là giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo. Bởi trong một thời gian ngắn, thí sinh vừa phải nghe, ghi chép và suy nghĩ để phản biện đối thủ.

Cuối tuần này, đội của cô sẽ tham gia vòng đấu chung kết với đại diện trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 10X đánh giá cao trường bạn. Nhóm của Trà không dám khẳng định có bao nhiêu phần trăm chiến thắng, song cô khẳng định cả nhóm sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu cuối.

Học giỏi nhưng không muốn theo đại học

10X từng là học sinh trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An), cô đã xin học bổng toàn phần, quyết định xa gia đình, ra Hà Nội theo học trường THPT liên cấp TH School.

"Dù có bố mẹ và bạn bè ở quê ủng hộ, đôi lúc, mình thấy cô đơn. Mình từng khóc một mình vì tủi thân", Trà tâm sự.

Những khó khăn ban đầu giúp Trà trưởng thành hơn trong suy nghĩ và lối sống. Thiếu nữ bộc bạch khi vấp ngã hay gặp khó khăn, cô học được cách tự chống tay đứng dậy.

Những khoảnh khắc ngoài đời dễ thương của cô gái đến từ Nghệ An. Ảnh: FBNV.

Lam Trà còn có thêm thu nhập từ việc chụp mẫu ảnh. 10X chia sẻ công việc này cho cô khá nhiều kinh nghiệm. Mỗi bức ảnh phần nào giúp thiếu nữ lưu giữ những kỷ niệm và cảm xúc trong cuộc sống.

Tuy nhiên, công việc nào cũng có vất vả riêng. Đôi khi, cô phải dậy từ 3h sáng để trang điểm, thay đồ và làm việc đến tối muộn.

Tự nhận mình là người mạnh dạn, tự tin và có suy nghĩ khác với nhiều bạn trẻ, từ nhỏ, Lam Trà đã đam mê kinh doanh và ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. 

11 năm đều đạt danh hiệu khá giỏi và dẫn đầu về thành tích học tập trong lớp, Trà không có dự định thi vào đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô muốn học thêm về kinh doanh.

Hiện, 10X đã có bạn trai, người yêu của cô khá vui tính, là anh chàng có ngoại hình hơi mập và có cùng sở thích ăn uống. Lam Trà tiết lộ cô mới quen bạn trai trong một lần đi uống cà phê và cô là người chủ động cầm cưa.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật