Khốn đốn lội nước cạnh hồ điều tiết chống ngập thông minh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù cơn mưa không kéo dài nhưng nhiều tuyến đường ở TPHCM chìm trong biển nước. Đáng nói nhất, tình trạng ngập nặng vẫn diễn ra ngay khu vực có hồ điều tiết thông minh chống ngập trước nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.
Khốn đốn lội nước cạnh hồ điều tiết chống ngập thông minh
(Ảnh minh hoạ).

Chập tối 28/9, nhiều khu vực ở phía Đông TPHCM có mưa rất lớn. Cơn mưa như trút nước khiến hàng loạt tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt (quận 9), xa lộ Hà Nội (quận 2)…ngập sâu trong biển nước mênh mông.

Cơn mưa lớn chiều tối 28/9 khiến nhiều tuyến đường ở vùng phía Đông TPHCM chìm trong biển nước.

Điều khiến người dân qua lại trên đường Võ Văn Ngân hết sức ngỡ ngàng khi đoạn đường từ ngã 3 giao với đường số 6 đến Nhà Thiếu nhi Thủ Đức (thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) nước vẫn ngập lênh láng, thậm chí có chỗ nước sâu gần lút cả bánh xe làm hàng loạt phương tiện chết máy. Nhiều người phải khốn đốn lội nước giữa cơn mưa dù tại khu vực này có hồ điều tiết thông minh chống ngập vừa mới đưa vào sử dụng đầu tháng 8 vừa qua.

Cảnh ngập khủng khiếp trên đường Võ Văn Ngân (đoạn từ góc ngã 3 giao với đường số 6 đến Nhà Thiếu nhi Thủ Đức, thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) trong và sau cơn mưa chiều tối 28/9.

Xe cộ bì bõm lội qua khu vực ngập nước gần Nhà Thiếu nhi Thủ Đức.

Nước ngập sâu lút nửa bánh xe máy khiến người tham gia giao thông vô cùng khốn đốn.

Nước lênh láng trong cơn mưa lớn trên đường Võ Văn Ngân dù khu vực này có hồ điều tiết thông minh chống ngập.

Thậm chí sau khi mưa dứt hơn 20 phút, mặt đường tại khu vực nói trên vẫn ngập sâu trong biển nước.

Có mặt tại khu vực nói trên, PV Báo ghi nhận nước mưa rút rất chậm, thậm chí sau khi mưa dứt hơn 20 phút, mặt đường vẫn ngập sâu trong biển nước. Ô tô, xe buýt, xe máy… chen chúc nhau đi trên một làn đường để tránh vào vùng ngập khiến giao thông ùn ứ.

Dòng xe cô lưu thông 1 làn trên đường Võ Văn Ngân để tránh nơi ngập sâu khiến giao thông ùn ứ.

“Tháng trước thấy nhiều công nhân thi công hồ điều tiết thông minh chống ngập trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức cho khu vực này, người dân ai cũng phấn khởi. Vậy mà chiều nay, sau cơn mưa kéo dài không bao lâu, nước vẫn ngập lênh láng. Không hiểu cái hồ thông minh này nó có còn phát huy tác dụng?”, một người dân ngao ngán nói.

Nhiều phương tiện bị nước ngập chết máy khiến người dân phải bì bõm lội nước tìm đường về nhà.

Vị trí trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức vừa được làm công trình hồ điều tiết thông minh chống ngập vào đầu tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên trong và sau cơn mưa chiều tối nay (28/9), nước vẫn ngập lênh láng.

Được biết vào đầu tháng 8 vừa qua, Công ty Sekisui (Nhật Bản) và một đối tác Việt Nam đã thi công lắp đặt hồ điều tiết thông minh chống ngập nước đầu tiên trên đường Võ Văn Ngân (đoạn trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức). Hồ chống ngập dài 10m, rộng 9m, sâu khoảng 2,5m, được lắp đặt bằng các môđun cross-wave là những kết cấu bằng nhựa. Đây là công nghệ mới được sử dụng ở công trình này.

Hình ảnh công nhân thi công hồ điều tiết thông minh chống ngập đầu tiên ở TPHCM trước Nhà Thiếu nhi Thủ Đức vào đầu tháng 8/2017.

Theo đại diện của đối tác Việt Nam thì hồ điều tiết nói trên được xây dựng ngầm trong lòng đất có dung tích chứa 109m3 nước mưa, khoảng 95% lượng nước này có thể để sử dụng tưới cây xanh và phòng cháy chữa cháy.

Sau khi thực hiện thí điểm hồ điều tiết tại khu vực nói trên đạt hiệu quả, thành phố sẽ xem xét triển khai chống ngập ở các khu vực khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật