Hương Tràm thân mật với tình cũ Bùi Anh Tuấn trên sân khấu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gala Nhạc Việt 10 kỷ niệm 5 năm có nhiều tiết mục đặc sắc của các cặp đôi Hương Tràm - Bùi Anh Tuấn, Miu Lê- Ngô Kiến Huy, Phi Nhung - Nguyên Vũ.
Hương Tràm thân mật với tình cũ Bùi Anh Tuấn trên sân khấu
Ảnh minh họa

Gala Nhạc Việt số thứ 10 kỷ niệm 5 năm với chủ đề Khi ta còn trẻ quy tựu sự tham gia của hơn 70 ca sĩ, diễn viên. Mở đầu, hai giọng ca quen thuộc Hương Tràm - Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc chia tay trong mưa. Bài hát thuộc

thể loại ballad ngọt ngào, da diết và cao trào, phù hợp với chất giọng của cả hai.

 Vì từng có thời gian yêu nhau nên cả hai thể hiện với cảm xúc dâng trào và day dứt về mối tình đã qua, cùng những cử chỉ thân mật cho nhau khi trình diễn trên sân khấu.

Sau bộ phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua, Ngô Kiến Huy tiếp tục dắt tay Miu Lê mang đến ca khúc Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm. Đây là bài hit một thời được thể hiện qua cặp song ca Thu Thủy - Lương Bằng Quang được chính tác giả làm mới lại. Ca khúc mang đến thông điệp cho khán giả về những kỷ niệm đẹp trong tình yêu, được cả hai thể hiện kết hợp những màn vũ đạo sôi động và dễ thương.

Ái Phương và Trung Quân lần đầu biểu diễn cùng nhau trên sân khấu, trong một sáng tác mới do chính giọng ca Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh viết tặng riêng cho chương trình. Với chất giọng nhẹ nhàng, hài hòa giữa hai giọng ca cùng sự ăn ý vốn có của cặp bài trùng, ca khúc mới hứa hẹn sẽ là hit mới của Vpop.

 Hai ngôi sao ca nhạc một thời gắn liền với thế hệ 8x, 9x, Phương Thanh và Ngọc Linh mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả với 2 ca khúc hoài niệm tuổi thơ là Xa rồi tuổi thơ Còn tuổi nào cho em.

Thầy trò Only C – Lou Hoàng mang đến tiết mục đặc biệt với liên khúc Yêu là tha thu gồm các bài hát hit đưa tên tuổi cả hai đến gần với khán giả. Liên khúc được Nguyễn Phúc Thiện và Only C phối mới.

Suni Hạ Linh và Erik lần đầu tham gia Gala Nhạc Việt mang đến màu sắc tươi trẻ phù hợp với chủ đề chương trình. Với bản phối mới của Chờ nhau nhé được nhạc sĩ Đỗ Hiếu hòa âm trẻ trung hơn, cặp đôi lần đầu vừa hát vừa trình diễn vũ đạo nhuần nhuyễn.

Hai quán quân bước ra từ 2 cuộc thi âm nhạc dù cách nhau 10 năm, Võ Hạ Trâm và Ali Hoàng Dương

 với chất giọng đa dạng, nhiều màu sắc và dạt dào cảm xúc mang đến tiết mục rất lạ cho chương trình với 2 ca khúc mang màu sắc dân gian và âm hưởng dân ca là Về đi em - Khúc hát sông quê.

Là một trong những ca khúc phù hợp với chủ đề của chương trình, Thanh xuân được Đào Bá Lộc viết dựa trên cảm xúc có thật về những cuộc tình đã đi qua. Khác với phiên bản gốc, lần này Đào Bá Lộc thể hiện đặc biệt hơn qua phiên bản song ca cùng “thánh nữ bolero” Jang Mi.

Mang đến nhạc cảnh Tình cờ gặp nhau cũng chính là phần 2 của nhạc cảnh trong Gala Nhạc Việt 8, Nguyên Vũ cùng Phi Nhung gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, khi tuổi về chiều và tóc đã úa màu, nhận ra những lỗi lầm, tiếc nuối trong câu chuyện đầy nước mắt. Để dàn dựng tiết mục này, Nguyên Vũ và Phi Nhung không ngại xấu và hóa trang thành những ông bà lão thực thụ, khắc họa chân thực nội dung câu chuyện.

 Chị em Yến Trang, Yến Nhi mỗi khi kết hợp luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng. Tham gia Gala Nhạc Việt lần này, Song Yến mang đến ca khúc nhạc ngoại lời Việt cùng màn trình diễn thể hiện kỹ năng dance sport.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật