Lượt 2 vòng bảng Champions League: Sự trở lại của một thế lực

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lượt trận thứ hai vòng bảng môn Champions League đã kết thúc với kết quả thi đấu thành công của các CLB Ngoại hạng Anh. Dưới đây là những điểm nhấn dẫn tới kết quả đó.
Lượt 2 vòng bảng Champions League: Sự trở lại của một thế lực
(Ảnh minh hoạ).

1. Man Utd rất linh hoạt về đội hình chiến thuật

Một lần nữa Mourinho lại cho thấy khả năng tuyệt vời của ông về mặt định hình chiến thuật. Vị HLV 54 tuổi này có thể ứng phó với những yêu cầu cụ thể của từng đối thủ khác nhau. Đang thành công với sơ đồ 4-2-3-1 với những chiến thắng liên tiếp, nhưng Mourinho sẵn sàng chuyển sang sơ đồ 3-4-3 để phù hợp với những cầu thủ mà ông đang có.

Với Blind và Asley Young đóng vai trò như những cầu thủ chạy cánh cơ động cùng bộ ba Lukaku - Martial và Mkhitaryan biến ảo bên trên, Quỷ đỏ đã hoàn toàn chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng tới 68% thời lượng trận đấu.

2. Simeone và Conte ngang sức ngang tài

Chelsea tỏ ra mạnh hơn và áp đặt được thế trận trước Atletico. Khu trung tuyến mất quyền kiểm soát và hững cơ hội nguy hiểm mà The Blue tạo ra trước khung thành đội chủ nhà buộc HLV Simeone phải có sự thay đổi. Đội hình chiến thuật từ 4-4-2 chuyển thành 4-3-3 cho phép 2 tiền đạo cánh khoét sâu vào sau lưng 2 cầu thủ chạy cánh của Chelsea.

Sự thay đổi giúp Atletico lấy lại thế trận và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng Conte cũng chứng tỏ ông không phải tay mơ khi ngay lập tức có sự điều chỉnh. Tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha Fabregas được Conte kéo lùi xuống chơi phía sau bộ đôi tiền vệ trung tâm Kante - Bakayoko. Nhiệm vụ của Fabregas là tổ chức lối chơi nhờ khoảng trống do bộ đôi Kante - Bakayoko tạo ra.

Bàn thắng phút 90 của Batshuayi đến từ pha chuyền bóng từ chân Fabregas xộc thẳng vào hàng thủ của Atletico tới chân Bakayoko trước khi cầu thủ này làm tường đẩy ra biên rất nhanh cho Marcos Alonso căng ngang vào.

Dù Conte đang dẫn Simeone 1-0 nhưng rõ ràng họ là hai trong số những HLV hàng đầu về tư duy chiến thuật và khả năng đọc trận đấu.

3. Coutinho đang trở lại

Coutinho đang dần đáp lại những tình cảm và niềm tin của người hâm mộ Liverpool dành cho mình. Sau những đồn đoán về vụ chuyển nhượng sang Barca không thành cùng thái độ làm mình làm mẩy, Coutinho vẫn được CĐV The Reds tha thứ.

Coutinho đã lập công trong trận gặp Leicester City cuối tuần trước, và tiếp tục ghi bàn duy nhất giúp Liverpool có trận hòa trước Spartak Moscow.

Với sự trở lại của ngôi sao người Brazil, Liverpool đang sở hữu những cầu thủ tấn công thượng hạng nhất Ngoại hạng Anh.

4. Harry Kane bắt đầu chinh phục châu Âu

Harry Kane đã lập hat-trick vào lưới APOEL Nicosia để trở thành cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League mùa này. HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino thậm chí cho rằng Kane còn xuất sắc hơn cả Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã ghi 4 bàn ở Champions League mùa này.

Với 3 bàn thắng vào lưới chủ nhà APOEL, Harry Kane trở thành cầu thủ mang quốc tịch Anh thứ 7 trong lịch sử ghi hat-trick tại đấu trường Champions League, sau Andy Cole, Mike Newell, Micheal Owen, Wayne Rooney, Alan Shearer và Danny Welbeck.

5. Fernandinho xứng đáng có vị trí chính thức ở trung tâm hàng tiền vệ Man City

Fernandinho đang là một trong những ngôi sao thi đấu nổi bật nhất ở tuyến giữa của Man City. Phong độ ấn tượng của tuyển thủ người Brazil giúp tuyến giữa của Man City chơi rất ổn định. Mặc dù có thể chơi cao ở hàng tiền vệ nhưng Fernandinho đã chấp nhận hy sinh đóng vai trò dọn dẹp tuyến giữa, làm bệ phóng cho de Bruyne và Silva yên tâm tấn công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật