Thanh Hóa: Nữ bị cáo trộm tiền được tại ngoại vì con nằm cấp cứu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HĐXX đã phải hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Hải về tội trộm cắp tài sản vì con bị cáo này đang nằm cấp cứu ở viện.
Thanh Hóa: Nữ bị cáo trộm tiền được tại ngoại vì con nằm cấp cứu
(Ảnh minh hoạ).

Ngày 28/9, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đưa Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) ra xử tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc, sau khi chồng mất, để có tiền nuôi con ăn học, Hải ra Hà Nội làm thuê tại khu vực bến xe Giáp Bát. Quá trình làm việc tại đây, người phụ nữ góa chồng và anh Chu Bá Minh (52 tuổi, quê Bắc Giang, là lao động tự do) nảy sinh tình cảm với nhau.

Năm 2004, họ dọn về chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, Hải lần lượt sinh cho anh Minh 2 người con trai.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng đầu năm 2016, Hải thường xuyên bỏ nhà đi và đến 14/4 vừa qua mới về nhà anh Minh ở tiếp. Tối 19/4, anh Minh trở về sau một ngày làm việc vất vả liền vào nhà tắm gội.

lợi dụng lúc "chồng hờ" gội đầu, không để ý tới ví tiền để trên móc áo, Hải lấy trộm. Nghe tiếng động, anh Minh ngẩng lên.

Phát hiện bị mất tài sản (hơn 54 triệu), người đàn ông 52 tuổi vội đuổi theo Hải. Ngay sau đó, Hải chạy vào nhà người quen gần đó cố thủ.

Đứng bên ngoài đập cửa, anh Minh liên tục yêu cầu Hải trả lại tiền cho mình. Bị đòi nhiều, Hải trả lại cho anh Minh hơn 34 triệu đồng. Không chấp nhận, người đàn ông 52 tuổi tiếp tục đập cửa, lôi "vợ hờ" ra ngoài. Sau đó, anh ta trình báo công an.

Gần 11h, HĐXX TAND quận Hoàng Mai vào làm việc, đã phải tuyên hoãn phiên tòa vì con bị cáo Hải đang phải cấp cứu ở bệnh viện, cần có mẹ chăm sóc. Chủ tọa cũng tuyên bố thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho nữ bị cáo 35 tuổi được tại ngoại để về chăm sóc con.

Dự kiến, tòa sẽ được mở lại vào sáng 30/9.

Xem Video: Nữ tặc trộm tiền

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật