Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sang Triều Tiên giảm nhưng nhập khẩu than trở lại

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sang Triều Tiên giảm trong tháng 8, cùng với nhập khẩu quặng sắt từ quốc gia bị cô lập này, các giao dịch chậm lại sau lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc, nhưng nhập khẩu than trở lại sau 5 tháng gián đoạn.
Xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc sang Triều Tiên giảm nhưng nhập khẩu than trở lại
Ảnh minh họa

Trung Quốc đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than từ Triều Tiên, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lần đầu tiên nhập khẩu kể từ tháng 2 khi Bắc Kinh cấm nhập khẩu nhiên liệu này từ nước láng giềng đông bắc của họ.

Thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên tăng vọt trong tháng 8 ngay cả sau các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc mục tiêu vào xuất khẩu than đá, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản của Triều Tiên.

Được yêu cầu giải thích về sự xuất hiện bất ngờ của than Triều Tiên trong số liệu này, một quan chức hải quan cho biết ông sẽ chuyển vấn đề này tới Bộ Ngoại giao. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết tại cuộc họp báo hàng ngày họ sẽ chuyển vấn đề này cho hải quan.

Các chuyên gia thương mại và công nghiệp cho biết các lô hàng này có thể bị mắc kẹt tại cảng kể từ khi Bắc Kinh đột ngột dừng nhập khẩu than vào giữa tháng 2, nhưng sau đó cho phép vào nước này trước các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Triều Tiên.

Vào ngày 14/8, Trung Quốc cho biết họ sẽ cho phép các lô hàng đã ở cảng được thông quan như thường lệ trước khi các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào 5/9.

Một thương nhân nhập khẩu than từ Triều Tiên cho biết 5.000 tấn hàng hóa của ông đã được thông quan vào tháng trước sau khi bị dừng tại cảng của Trung Quốc trong 6 tháng.

Ông tin tưởng đa số hay tất cả số liệu nhập khẩu bất ngờ của tháng trước được thông quan theo trường hợp tương tự.

Ông nói “hàng hóa của tôi nằm tại cảng trong 6 tháng cho đến khi hải quan gửi một thông báo nói họ sẽ để tất cả hàng hóa của Triều tiên đã được bốc dỡ tại cảng được thông quan”.

Khối lượng than là tương tự với mức trung bình hàng tháng trong 6 tháng trước khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm. Giá trị khoảng 140 triệu USD phù hợp với sự tăng vọt trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ tháng 7.

Số liệu tháng 9 được phát hành vào 23/10, có thể cho thấy nhập khẩu tiếp tục trong tháng này. Liu Shuxin, một nhà phân tích than với công ty hàng hóa Zhuochuang ở tỉnh Sơn Đông cho biết khoảng 2 triệu tấn than được để lại bởi lệnh cấm nhập khẩu than của Bắc Kinh.

Lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc

Tháng trước, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt có hiệu lực trong tháng này, nhưng Trung Quốc thực thi các biện pháp mới từ 15/8, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ Mỹ để hạn chế chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Xuất khẩu xăng của Trung Quốc sang Triều Tiên giữ ở mức nhỏ giọt 180 tấn, tăng từ 120 tấn trong tháng 7, nhưng giảm từ gần 5.000 tấn một năm trước. Xuất khẩu dầu di‌esel chỉ 170 tấn so với 0 tấn một năm trước.

Vào cuối tháng 6, Reuters đã báo cáo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC đã ngừng bán xăng và di‌esel sang Triều Tiên do CNPC lo ngại sẽ không được trả tiền cho hàng hóa của mình. Tuy nhiên biện pháp này vẫn diễn ra.

Giá nhiên liệu tại Triều Tiên tăng vọt trong những tháng gần đây.

Nhập khẩu quặng sắt từ Triều Tiên là 143.343 tấn trong tháng 8, thấp nhất kể từ tháng 12/2016 và giảm từ mức 175.980 tấn trong tháng 7. Nhập khẩu giảm 27% so với một năm trước.

Nhập khẩu quặng chì là 14.216 tấn, cao nhất trong số liệu ghi nhận của Reuters từ năm 2010, phản ánh sự tranh giành của các nhà máy luyện gần biên giới để đảm bảo nguyên liệu trước các lệnh trừng phạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật