Thu hồi T-90 bị đánh cướp, chiến công lớn của Quân đội Syria

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc giao tranh với nhóm vũ trang Ha’yat Tahrir al-Sham, ngoài việc bắn hạ 1 xe tăng T-90, Quân đội Chính phủ Syria còn thu hồi được chiếc T-90 bị đánh chiếm trước đó.
Thu hồi T-90 bị đánh cướp, chiến công lớn của Quân đội Syria
Ảnh minh họa

Trong năm 2016, lực lượng phiến quân Ha’yat Tahrir al-Sham (HTS) đã đánh chiếm được 2 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90A tối tân (mới được Nga viện trợ) từ tay Quân đội Chính phủ Syria (SAA).

Tuy nhiên trong trận chiến với SAA tại khu vực phía Bắc Hama vừa diễn ra, cả 2 chiếc T-90 này đều bị vô hiệu hóa. Trong khi một chiếc T-90A bị bắn hạ bởi đạn xuyên dưới cỡ từ người "đàn em" T-72, thì chiếc T-90A còn lại đã quay trở về với "vòng tay" của SAA.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A vừa được Quân đội Chính phủ Syria thu hồi từ tay nhóm phiến quân Ha’yat Tahrir al-Sham

Quan sát nhanh bên ngoài chiếc T-90A này, không rõ xe còn hoạt động được nữa hay không khi toàn bộ khí tài điện tử, ống phóng đạn khói ngụy trang, và đặc biệt là các khối giáp phản ứng nổ đều bị "bóc sạch" khỏi sườn xe cũng như tháp pháo.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thắc mắc việc HTS kiếm đâu ra nguồn đạn dược để trang bị cho chiếc chiến xa này, vì đạn 125 mm dùng cho pháo của T-90A tương đối khác biệt so với loại của T-72 (trong khi số lượng T-72 chiến lợi phẩm mà HTS thu được cũng rất hạn chế), khiến nó không thể phát huy hết năng lực.

Để phục hồi lại chiếc T-90A trên có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian cũng như công sức, với tình trạng của nền công nghiệp quốc phòng cũng như khả năng đảm bảo hậu cần - kỹ thuật của Quân đội Syria hiện tại, chắc họ sẽ phải trả lại Nga và cho hồi hương để tiến hành sửa chữa lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật