Tổng thống Pháp công khai phản đối tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bảo vệ ngoại giao đa phương tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ 3 (19/9), công khai phản đối bình luận trước đây của tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các quốc gia nên đặt lợi ích riêng lên trước.
Tổng thống Pháp công khai phản đối tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng LHQ
Tổng thống Pháp Macron

"Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần chủ nghĩa đa phương" để giải quyết các vấn đề toàn cầu từ chiến tranh đến thay đổi khí hậu, ông Macron nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Pháp công khai phản đối ông Trump về 3 vấn đề chính sách quan trọng: cuộc khủng hoảng Triều Tiên, thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran và biến đổi khí hậu.

Về căng thẳng Triều Tiên, ông Macron nói rằng các vụ khiêu khích tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng là một mối đe doạ tiềm ẩn đối với thế giới. Tuy nhiên Pháp muốn hợp tác với Trung Quốc và Nga để giải quyết khủng hoảng bằng phương pháp chính trị và đưa Triều Tiên vào bàn đàm phán. Trong khi đó, ông Trump từng có thái độ hung hăng hơn và khẳng định Mỹ sẽ "hoàn toàn tiêu diệt" Triều Tiên nếu buộc phải tự bảo vệ mình hoặc các đồng minh.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cũng đánh dấu một điểm bất đồng khác giữa Paris và Washington. Ông Trump không nhắc đến vấn đề này mà chỉ đề cập đến nỗi đau của người Mỹ từ những cơn bão gần đây ở Texas và Florida. Ngược lại, ông Macron nói rằng "hành tinh này sẽ không đàm phán với chúng ta" và khẳng định Pháp sẽ làm việc với tất cả các quốc gia để thực hiện hiệp định. Ngoài ra, nhà lãnh đạo trẻ tuyên bố hoàn toàn tôn trọng quyết định của Mỹ về việc rút khỏi hiệp định nhưng cho biết cánh cửa vẫn mở ra nếu Washington muốn quay lại.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi Mỹ không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Quan điểm này của ông Macron cũng phù hợp với các cường quốc thế giới khác trong thỏa thuận là Anh, Đức và Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật