Nghệ An đúc hai khẩu thần công bằng đồng nặng cả tấn

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai khẩu súng thần công nặng hai tấn được đúc tại lễ giỗ lần thứ 225 Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Nghệ An đúc hai khẩu thần công bằng đồng nặng cả tấn
Nhóm thợ đang thực hiện công đoạn đúc hai khẩu thần công tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung sáng nay. Ảnh: Thành Cường.

Ngày 19/9, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) tổ chức lễ giỗ lần thứ 225 Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (29/7/1792 âm lịch). Tại buổi lễ, chính quyền thành phố phối hợp với Hội di sản văn hóa cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) đúc hai khẩu thần công bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Mỗi khẩu thần công dài 1,92 m; đường kính nòng súng 0,29 m; đường kính đuôi súng 0,39 m, tất cả bằng đồng đỏ nguyên chất. Sau khi đúc, mỗi khẩu nặng một tấn. Súng được làm nguội, cất giữ rồi dâng lên đền thờ Hoàng đế Quang Trung vào ngày 5 tháng giêng năm Mậu Tuất (2018) nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa.

Lãnh đạo UBND thành phố Vinh cho biết, hai khẩu thần công là nguồn cung tiến của giám đốc một công ty tại miền Trung với hơn 400 triệu đồng cùng một số tổ chức cá nhân khác. Tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

"Nếu dùng nguồn ngân sách thì chắc chắn không đúc hai khẩu thần công, song là nguồn cung tiến nên việc đúc cũng là bình thường", lãnh đạo thành phố Vinh nói.

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc ở núi Dũng Quyết (thành phố Vinh), có kiến trúc kiểu nghi môn tứ trụ, cổng lớn được bố trí hai tầng tám mái bằng gỗ lim kiểu chồng diêm, cả ba cổng đều được lợp ngói mũi hài...

Hàng năm đền thờ Hoàng đế Quang Trung có hai ngày lễ lớn là 29/7 âm lịch - ngày giỗ của Hoàng đế Quang Trung và ngày 5/1 âm lịch - ngày chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa.

Hoàng đế Quang Trung sinh năm 1753 tại ấp Kiên Thành, phủ Tuy Viễn, huyện Quy Nhơn, nay là thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định). Tổ tiên của hoàng đế là người họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An, sau khi vào Quy Nhơn thì đổi sang họ Nguyễn...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật