Choáng ngợp những lễ hội “khủng” nhất hành tinh

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quy mô của những lễ hội “khủng” nhất hành tinh dưới đây chắc hẳn sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Choáng ngợp những lễ hội “khủng” nhất hành tinh
Ảnh minh họa

Một trong những lễ hội khủng nhất hành tinh phải kể đế Ultra Music Festival. Đây là một lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra vào tháng 3 hàng năm tại thành phố Miami, Florida (Mỹ), thu hút hơn 330 nghìn người. Ảnh: BI.

Albuquerque là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới, được tổ chức vào tháng 10. Trong lễ hội kéo dài 9 ngày này, rất đông người tập trung tại núi Sandia chiêm ngưỡng, hàng trăm khinh khí cầu được thả lên bầu trời. Ảnh: BI.

Roskilde, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Châu Âu, diễn ra tại Đan Mạch. Lễ hội quy tụ hơn 180 nghệ sĩ biểu diễn trong suốt 8 ngày. Ảnh: BI.

Được tổ chức tại Brazil, Rock in Rio được coi là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Ảnh: BI.

Lễ hội âm nhạc Glastonbury kéo dài 5 ngày được tổ chức tại Anh kể từ năm 1970. Ảnh: BI.

Sách Kỷ lục Guinness đã ghi nhận Festival International de Jazz de Montreal là lễ hội nhạc jazz lớn nhất hành tinh. Lễ hội kéo dài 10-11 ngày, thu hút khoảng 2 triệu người. Ảnh: BI.

Cứ hai năm một lần, hàng nghìn người lại đổ về Concurs de Castell ở Tarragona (Tây Ban Nha) để “xây tháp” người cao nhất và vững nhất thế giới. Một số “tháp người” cao tới 10 tầng. Ảnh: BI.

Lễ hội té nước Songkran mừng năm mới ở Thái Lan thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: BI.

Hơn triệu người tập trung ở cầu cảng Sydney (Australia) vào đêm Giao thừa để chứng kiến những màn bắn pháo hoa hoành tráng và trình diễn ánh sáng đẹp mắt mừng Năm Mới. Ảnh: BI.

Lễ hội bia Oktoberfest ở Munich (Đức) là một trong những lễ hội bia lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu người tham dự. Ảnh: BI.

Lễ hội ném cam hay “Trận chiến với những trái cam” được tổ chức vào tháng hai hàng năm tại Italy. Ảnh: BI.

Vào tháng 8 hàng năm, hơn 65.000 người yêu âm nhạc và nghệ thuật lại đổ về sa mạc Black Rock ở Nevada (Mỹ) để thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc, hóa trang,....sôi động. Ảnh: BI.

Sziget là một trong những sự kiện âm nhạc và văn hóa lớn nhất ở Châu Âu, thu hút hàng nghìn người tham dự. Lễ hội diễn ra ở Budapest, Hungary. Ảnh: BI.

Lễ hội tắm bùn Boryeong diễn ra vào tháng 7 tại thị trấn Boryeong, Hàn Quốc. Ảnh: BI.

Thành phố Rio de Janeiro của Brazil là nơi diễn ra lễ hội Carnival lớn nhất thế giới. Ảnh: BI.

Summerfest, được coi là lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 900 nghìn người mỗi năm. Lễ hội được tổ chức tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. Ảnh: BI.

Vào tháng 8 hàng năm, “cuộc chiến cà chua” La Tomatina diễn ra tại Bunol (Tây Ban Nha), lại thu hút khoảng 30 nghìn người. Ảnh: BI.

Lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất Ba Lan Open’er. Ảnh: BI.

Lễ hội Exit ở Serbia là một lễ hội âm nhạc tuyệt vời. Ảnh: BI.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật