Về thông tin sinh viên hiến máu bị nhiễm HIV: Đề nghị công an vào cuộc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn một tháng nay, từ trong đến ngoài Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (Nghệ An) xôn xao thông tin, 50 em sinh viên trường này bị phát hiện dương tính với HIV trong đợt tình nguyện hiến máu nhân đạo ngày 27/5/2009. Thông tin trên đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên, phụ huynh và sinh viên.
Về thông tin sinh viên hiến máu bị nhiễm HIV: Đề nghị công an vào cuộc
Một góc Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam.

Nhằm tìm hiểu thực hư sự việc, chiều ngày 14/6, chúng tôi đã liên lạc với Ban giám hiệu nhà trường và được ông Lê Văn Phớt - Hiệu trưởng cho biết: Đợt hiến máu nhân đạo có tất cả 120 sinh viên đăng ký tham gia. Nhưng do yêu cầu của bệnh viện chỉ lấy nhóm máu O nên chỉ 49 em sinh viên đáp ứng được yêu cầu.

Thời gian sau, không biết tin đồn 50 em bị kết quả dương tính với HIV xuất phát từ đâu nhưng quả thật, thông tin này một mặt gây ảnh hưởng tâm lý chung của cả cô và trò, mặt khác tác động tiêu cực đến tân sinh viên đang chọn lựa trường học sắp tới.

"Tôi khẳng định không có chuyện 50 sinh viên bị phát hiện nhiễm HIV, tất cả hoàn toàn bịa đặt. Đúng là một đồn trăm, trăm đồn triệu, khiến chúng tôi khổ sở vô cùng" - ông Phớt than phiền.

Để có thông tin khách quan hơn, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Cát - Trưởng khoa Xét nghiệm, bệnh viện đa khoa Nghệ An, nơi xét nghiệm máu nhóm sinh viên trường Hồng Lam. Tại đây, ông Cát cũng khẳng định 100% không có chuyện 50 sinh viên nhiễm HIV như thời gian qua dư luận bàn tán.

Về phía Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội kiêm Phó trưởng ban Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh - chia sẻ: Nguồn máu nhân đạo ở Nghệ An chủ yếu lấy từ sinh viên và học sinh. Một số trường rất ủng hộ và hưởng ứng các đợt hiến máu nhân đạo của Ban vận động như Đại học Vinh, Cao đẳng Y tế Nghệ An... Việc tung tin đồn sinh viên hiến máu bị nhiễm HIV là chuyện hoàn toàn bịa đặt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào hiến máu tình nguyện. Sự việc này cũng rất cần các ngành chức năng như công an vào cuộc để làm rõ những kẻ đứng sau tin đồn đó.

Bác sĩ Phạm Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, qua điện thoại trao đổi với phóng viên báo SK&ĐS đã cực lực phản đối việc tung tin đồn của những kẻ xấu, làm ảnh hưởng đến phong trào chung của tỉnh. Ông Thanh cũng cho biết thêm, hiện đã chỉ đạo các bộ phận chức năng của Sở Y tế phải nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời có những khuyến cáo đến người dân.

Trọng Đức

TS. Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế: Không nên hoang mang

Chúng tôi đã biết rất nhiều trường hợp các địa phương báo cáo lên về việc sau khi các sinh viên hiến máu tình nguyện lại râm ran tin đồn về nhiều sinh viên nhiễm viêm gan B, hay tệ hại hơn là nhiễm HIV. Không loại trừ có rất nhiều kẻ xấu lợi dụng hình ảnh đẹp về hiến máu tình nguyện để phao tin đồn nhảm nhằm có ý đồ trục lợi. Điều này đòi hỏi chính quyền cơ sở và lực lượng công an phải luôn chủ động cung cấp thông tin và sớm làm rõ ai đứng đằng sau các tin đồn đó? Chính quyền cơ sở, các trường đại học, đoàn viên thanh niên phải có ý thức cảnh giác không nên hoang mang, không để tin đồn ảnh hưởng đến phong trào hiến máu tình nguyện.

PGS.TS. Nguyễn Anh Trí, viện trưởng viện huyết học Truyền máu TW: Chỉ là tin đồn nhảm

Đây không phải là lần đầu chúng tôi nghe phản ánh những thông tin kiểu như thế này. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến phong trào hiến máu tình nguyện mà cả xã hội ta đang xây dựng. Theo quan điểm của tôi, việc những thông tin đồn thất thiệt sau mỗi đợt hiến máu tình nguyện được tổ chức đa phần đều do những người không đi hiến máu tung tin ra cả. Phải nói rằng, để có đơn vị máu an toàn cung cấp cho người bệnh, các cơ quan của ngành y tế đều sàng lọc rất kỹ. Máu truyền cho người bệnh phải là máu an toàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật