Tổ chức Những người bạn tốt dẫn nguồn tin từ CHDCND Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã ra quyết định này từ ngày 26-5, và chỉ thị người dân mua thực phẩm tại các chợ tư nhân. Nguyên nhân là do các chuyến hàng chở thực phẩm từ Trung Quốc sang đang bị trì hoãn.
Giữa thập niên 1990, CHDCND Triều Tiên rơi vào nạn thiếu lương thực trầm trọng. Hiện tại, Bình Nhưỡng vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. UNICEF ước tính ở CHDCND Triều Tiên, cứ ba trẻ em thì có một bị suy dinh dưỡng.
Truyền thông CHDCND Triều Tiên mới đây đưa tin chính quyền Bình Nhưỡng vừa công bố ba nguyên tắc để làm dịu tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Người Hàn Quốc chống chiến tranh biểu tình kỷ niệm ngày 15-6 ở Seoul -Ảnh: Reuters |
Hãng tin nhà nước KCNA cho biết các nguyên tắc này là CHDCND Triều Tiên sẽ tôn trọng và thực hiện toàn bộ Tuyên bố chung mà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đưa ra ngày 15-6-2000, các đảng và tổ chức ở CHDCND Triều Tiên sẽ hợp tác để ủng hộ Tuyên bố chung, và Mỹ không được phép can thiệp hoặc cản trở việc thực hiện Tuyên bố chung.
Phía Bình Nhưỡng cáo buộc chính quyền Seoul đã không tôn trọng Tuyên bố chung và cản trở việc thực hiện các nội dung của Tuyên bố này, dẫn đến tình trạng quan hệ liên Triều trở thành “thảm họa”. Bình Nhưỡng cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ và ủng hộ các nỗ lực thực hiện Tuyên bố này.
Tuyên bố chung của hai miền Triều Tiên được đưa ra vào ngày 15-6-2000, khi Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên tại Bình Nhưỡng.