Các công trình chỉnh trang đô thị: Đến 31/7 phải hoàn thành

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong những ngày này, tại các dự án thi công hạ ngầm dây kết hợp với chỉnh trang đô thị tạo bộ mặt đô thị mới cho các tuyến phố để chào đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đang được các đơn vị triển khai gấp rút. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, ngày 10/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Văn Khôi có cuộc họp với chủ đầu tư các dự án và UBND các quận, huyện nơi có dự án đi qua.
Các công trình chỉnh trang đô thị: Đến 31/7 phải hoàn thành
Ảnh minh họa

Đã cơ bản hoàn thành các dự án


Để đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại lễ, thành phố đã giao cho rất nhiều đơn vị làm chủ đầu tư dự án chỉnh trang kết hợp với hạ ngầm đường dây đi nổi. Tại cuộc họp, hầu hết lãnh đạo các đơn vị được thành phố giao triển khai các dự án án đều khẳng định sẽ hoàn thành các dự án thành phố giao xong trước ngày 31/7.


Ông Nguyễn Quang Trung, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (BQLDA) Hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) cho biết, trong số 4 dự án được thành phố giao đến nay thì dự án hạ ngầm dây trên tuyến Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng đã cơ bản hoàn thành. Đến ngày 20/6, sẽ yêu cầu 18 đơn vị có đường dây đi nổi tiến hành hạ ngầm dây, dự kiến đến 30/6 sẽ hoàn thành dự án. Dự án hạ ngầm dây tuyến Kim Mã đã làm xong đoạn từ Voi Phục đến phố Núi Trúc, còn đoạn từ phố Núi Trúc đến Cửa Nam đã đào đường và lắp đặt ống xong, dự kiến đến 30/6 sẽ hạ ngầm dây, trong tháng 7 sẽ cắt dây đi nổi và hạ những cột điện trên tuyến. Riêng với dự án hạ ngầm dây đường Thanh Niên, do mãi 10/5 mới được giao dự án nên đến nay đang trình thiết kế kỹ thuật, để dự án triển khai đúng tiến độ, ban đã tổ chức đặt ống trên tuyến khi thiết kế xong là thi công ngay.


Trong các dự án hạ ngầm dây kết hợp với chỉnh trang mặt phố thì hiện nay các dự án do BQLDA hạ tầng tả Ngạn phụ trách đang triển khai chậm nhất. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban này khẳng định, sẽ huy động tối đa nhân lực, phương tiện vật tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cụ thể, tại dự án Phố Huế - Hàng Bài đã đào đường, hè xong, đang lắp dây thông tin, chiếu sáng, điện lực. Trong tháng 7 sẽ thu hồi dây trên cao và chặt hạ cột điện. Tại tuyến Quán Thánh, Phan Đình Phùng, đến 15/6 bắt đầu tiến hành luồn dây đến 20/7 sẽ hạ ngầm dây xong và đến 31/7 sẽ xong toàn bộ dự án.

Tại cuộc họp, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Cầu Giấy đều khẳng định, tất cả các dự án lát hè, chỉnh trang mặt phố được thành phố giao đều được triển thuận lợi, đến nay khối lượng công việc đã hoàn thành được 80% và cam kết sẽ hoàn thành các dự án này xong trước ngày 31/7.


Thi công không được ảnh hưởngđến sinh hoạt của nhân dân


Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đi kiểm tra hiện trường các dự án đang thi công và yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra việc thi công các dự án, nếu đơn vị nào làm chậm không bảo đảm tiến độ sẽ xem xét thay thế nhà thầu thi công; Các chủ đầu tư dự án trên công trường phải làm sạch sẽ bảo đảm vệ sinh môi trường và nhất là không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.


Tất cả các dự án hạ ngầm, chỉnh trang đường phố, chiếu sáng, vườn hoa công viên phải hoàn thành vào ngày 31/7. Trừ một số ít các dự án chỉnh trang đường và Công viên Thống Nhất sẽ hoàn thành sau nhưng thời hạn cuối cũng chỉ là 31/8. Đối với các phần việc quét vôi, sơn cửa, yêu cầu các quận tiếp tục chủ động vận động các hộ dân mặt phố làm đẹp trước cửa nhà mình, sau đó các đơn vị sẽ tiến hành cọ rửa hè đường cho sạch sẽ. Đồng thời, hết ngày 10/8, Sở GTVT phải thảm xong toàn bộ mặt đường các tuyến phố đã hạ ngầm xong; Sở Xây dựng trình ngay phương án trang trí chiếu sáng, hoa, cây cảnh, với trọng tâm trang trí bắt đầu từ ngày 20/9 và kết thúc vào 20/10. Việc trang trí sẽ tập trung vào 4 khu vực trọng tâm gồm xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực trước TT Hội nghị Quốc gia và Quảng trưởng Mỹ Đình, Quảng trường Ba Đình, xung quanh Hồ Tây. Ngoài ra, cần tạo thêm các điểm nhấn trang trí tại các trục trung tâm như Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên - Trần Phú; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng; An Dương Vương - Nghi Tàm - Âu Cơ; các trục cửa ngõ ra vào thành phố…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật