Ba loại giày dép được ưa chuộng hè 2010

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hè năm nay, giày dép đế xuồng cao gót, sandal cổ cao dây nhỏ và guốc cao gót đế nhựa cứng đang là xu hướng thời trang của các bạn trẻ thủ đô.
Ba loại giày dép được ưa chuộng hè 2010
Sandal cao gót, nhiều dây kiểu dáng mới Ảnh minh họa: ST

Trên các phố giày dép như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Phan Bội Châu, Hàng Dầu… các shop có hàng mới về là giày, dép đế xuồng thu thú được rất nhiều khách hàng trẻ ghé thăm. Sandal đế xuồng cao gót có mặt đế phẳng, bằng chất liệu cói mềm mại nên đi bộ lâu cũng ít bị đau chân.

Sandal cao gót đế xuồng đang là lựa chọn thời thượng của nhiều bạn trẻ. Ảnh minh họa

Hơn nữa, đế cao khiến các bạn trẻ vẫn thỏa sức tạo dáng với nhiều kiểu trang phục như váy ngắn, hoặc quần sooc và dạo phố trông rất trẻ trung và duyên dáng. Dép đế xuồng cũng có cả loại đế thấp 3cm hoặc không có dây buộc cổ để các bạn trẻ lựa chọn đúng với sở thích của mình.

Chủ cửa hàng giày dép trên đường Phạm Ngọc Thạch cho biết giày đế xuồng có nhiều kiểu dáng và mẫu mã như kẻ ô vuông hoặc hoa, tạo vẻ đẹp ấn tượng và rất nữ tính. Đặc biệt, loại giày này được các bạn trẻ có sở thích sơn móng lựa chọn vì nhiều màu sắc hấp dẫn. “Đây là mặt hàng bán chạy nhất trong mùa hè”, chị này nhận xét.

Sandal cao gót nhiều dây cũng nhận được ưu ái của khách hàng trong mùa hè này. Một bằng chứng dễ thấy là sự xuất hiện loại sandal này trong thời trang dạo phố của nhiều cô gái trẻ. Những đôi sandal cổ cao nhiều dây cũng dành cho những người yêu thích giày dép gót nhọn.

Ngoài ra, guốc cao đế nhựa cứng cũng là một xu hướng của thời trang giày dép hè 2010. Chị Thúy, nhân viên bán hàng shop giày Sandy 101 Chùa Bộc chia sẻ, shop đã nhập mặt hàng này nhiều lần do nhu cầu cao của khách hàng.

Ngoài các shop giày dép trên phố, ba kiểu giày dép kể trên đã sớm xuất hiện tại khu chợ dành cho sinh viên như chợ Ngã Tư Sở, chợ sinh viên dịch Vọng, chợ đêm với giá cả rẻ hơn. Tại chợ Ngã Tư Sở, dép đế xuồng cao được bày bán phổ biến tại nhiều cửa hàng. Nếu như giá trong các shop dao động từ 200.000 đồng tới 230.000 đồng một đôi thì giá ở các chợ chỉ bằng một nửa hoặc hai phần ba.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật