Trung Quốc nói về sự yếu ớt của Nga trước Mỹ

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không đáp trả các biện pháp trừng phạt khốc liệt của Mỹ thì không phù hợp truyền thống ngoại giao “trả miếng” của Nga nhưng Moscow có rất ít lựa chọn.
Trung Quốc nói về sự yếu ớt của Nga trước Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên ngày 2/8

Bóp nghẹt nước Nga

Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Trước đó, vào ngày 25/7 và 27/7, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga với đa số áp đảo.

Sau đó ngày 28/7, Nga đã thực hiện đáp trả Mỹ qua việc hạn chế số nhân viên ngoại giao của Washington tại nước này và không cho sử dụng một số tài sản ngoại giao của Mỹ ở Nga.

“viện nghiên cứu Liêu Vọng” mới đây đã có bài phân tích, trong đó nêu lên hàng loạt sự yếu thế của Nga trước Mỹ.

Luật trừng phạt mới được Quốc hội Mỹ thông qua là một văn kiện cả gói, sắp xếp lại và mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Nga, trong đó siết chặt hai mạch máu lớn của nền kinh tế là năng lượng và tài chính.

Luật trừng phạt mới siết chặt việc xuất khẩu sang Nga thiết bị, dịch vụ và kỹ thuật khai thác giếng dầu ở biển sâu và khí đá phiến. Lệnh trừng phạt trước đó chỉ liên quan đến các tập đoàn dầu khí hàng đầu gồm Rosneft, Gazprom, Lukoil và Surgutneftegas, hiện nay mở rộng đến các công ty nước ngoài hợp tác với các thực thể này.

Nhằm gây trở ngại cho việc xây dựng đường ống xuất khẩu dầu khí của Nga, Mỹ cấm cung cấp cho Nga thiết bị đường ống và dịch vụ có đơn giá trên 1 triệu USD hoặc trong 12 tháng vượt trên 5 triệu USD.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ khiến Nga gặp khó khăn, thậm chí gác lại nhiều dự án năng lượng?

Về lâu dài, điều này sẽ buộc Nga phải từ bỏ hoặc gác lại nhiều dự án hợp tác năng lượng với nước ngoài, ảnh hưởng tới việc xây dựng đường ống dẫn khí chảy sang Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời có thể tạo thuận tiện cho Mỹ đẩy mạnh cung cấp năng lượng cho thị trường châu Âu, nuốt trôi thị phần của Nga ở thị trường năng lượng châu Âu.

Các tổ chức tài chính do Mỹ kiểm soát sẽ rút ngắn hơn nữa kỳ hạn cung cấp khoản vay cho các công ty của Nga từ dài nhất là 90 ngày trước đó xuống còn 60 ngày. Điều này sẽ làm gia tăng khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp lớn của Nga vốn đã thiếu vốn trầm trọng.

Bên cạnh đó, giới phân tích Trung Quốc cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ hướng tới xóa bỏ ảnh hưởng chính trị của Nga đối với châu Âu và khu vực Á-Âu, trong đó có các cuộc bầu cử.

Ngân hàng Trung ương Nga

Quốc hội Mỹ yêu cầu tổng thống trong 90 ngày sau khi luật trừng phạt được thông qua trình báo cáo hàng năm (sau này sẽ báo cáo từng năm) về “các cơ quan thông tin đại chúng do Chính phủ Nga quản lý và nhận tiền của chính phủ”, nêu rõ tác động của họ đối với kết quả bầu cử trong năm đầu tiên của các nước châu Âu và khu vực Á-Âu, sự ủng hộ trực tiếp của Nga đối với các chính đảng, ứng cử viên, công ty quan hệ xã hội, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội.

Mỹ sẽ hỗ trợ cho việc thành lập ủy ban tự do về truyền thông ở Hội đồng châu Âu và đã phê chuẩn khoản ngân sách 250 triệu USD để “tẩy chay Quỹ ảnh hưởng của Nga” trong năm tài khóa 2018-2019.

Sự thất vọng của Tổng thống Nga

Giới phân tích Trung Quốc cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Mỹ đối với dự luật này đã đẩy quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào đường cùng. Dự luật được thông qua với đa số áp đảo khiến ông Trump không thể không đặt bút ký. Quốc hội hạn chế đặc quyền ngoại giao của ông Trump đối với ông Putin đồng nghĩa với việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Trump.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy trong Quốc hội Mỹ, phe phản đối áp đảo phe thân Nga với ưu thế tuyệt đối 517:5. Vì vậy cũng có thể đưa ra một cách lý giải khác: Mặc dù Trump không ủng hộ lệnh trừng phạt mới đối với Nga, nhưng với tương quan lực lượng ủng hộ và phản đối Trump trong quốc hội là 517:5 thì ông không có khả năng chống đỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật