Học phiến quân IS, Mỹ huấn luyện binh lính dùng flycam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng Quân đội Mỹ lại phải đang học hỏi phiến quân IS về cách sử dụng flycam hay những máy bay điều khiển từ xa cỡ nhỏ.
Học phiến quân IS, Mỹ huấn luyện binh lính dùng flycam
Có giá bán trên thị trường chỉ khoảng 300 tới 1000 USD cho mỗi bộ máy bay điều khiển từ xa bao gồm một máy bay flycam và một bộ tay cầm, đây có thể coi là một trang bị cực kỳ rẻ tiền và hiệu

 Sau màn trình diễn rất ấn tượng của các máy bay điều khiển từ xa cỡ nhỏ hay còn được gọi là flycam trên chiến trường Trung Đông khi phiến quân IS sử dụng loại máy bay này để ném bom Quân đội Iraq thì nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc đã tìm cách huấn luyện binh lính của mình sử dụng loại phương tiện chiến tranh kiểu mới này. Nguồn ảnh: Arms.

 Bên dưới thiết bị bay sẽ được gắn một máy quay, truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình điện thoại gắn trên tay cầm để người lính có thể thu thập tin tình báo theo thời gian thực một cách dễ dàng. Trong những môi trường tác chiến phức tạp như trong môi trường đô thị, việc có khả năng thu thập được tin tình báo nhanh chóng và chính xác như này là điều cực kỳ quan trọng. Nguồn ảnh: Arms.

Với giá trị quá thấp của mình, những thiết bị này hoàn toàn có thể được người lính vứt bỏ lại chiến trường sau khi sử dụng xong, không cần tốn công sức và mạo hiểm tính mạng thu hồi lại sau mỗi lần sử dụng. Nguồn ảnh: Arms.

 Hiện tại thì Quân đội Mỹ và Trung Quốc dường như đang là hai nước đi đầu trên thế giới trong việc "học tập" phiến quân IS, sử dụng máy bay điều khiển từ xa để ứng dụng vào các hoạt động quân sự. Nguồn ảnh: Arms.

 Hiện tại, cả Mỹ và Trung Quốc đều đi theo hướng sử dụng các máy bay không người lái này vào mục đích thu thập tin tình báo, nghĩa là không có vũ trang. Tuy nhiên trong tương lai, rất có thể tính năng mang vũ trang của những máy bay cỡ nhỏ này sẽ được thêm vào vì thực chất điều đó rất đơn giản. Nguồn ảnh: Arms.

 Trên chiến trường Trung Đông, các máy bay điều khiển từ xa được thêm vào một thiết bị với khả năng mang theo những quả đạn cỡ 40 mm. Nguồn ảnh: Shaf.

 Những quả đạn 40 mm thậm chí còn được gắn thêm cả quả cầu lông ở phía sau để tăng độ chính xác và có thể xoay trên không. Nguồn ảnh: Longroom.

 Với các máy bay điều khiển từ xa cỡ lớn, việc gắn thêm súng trường, súng tiểu liên, hay thậm chí là cả... súng chống tăng là điều hoàn toàn có thể. Trong tương lai, rất có thể những nguyên mẫu mang tính "ý tưởng" như thế này sẽ trở thành hiện thực. Nguồn ảnh: Duke.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật