Mỹ- Nga khai màn “tân chiến tranh Lạnh”, Đức lạnh gáy

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cuộc chiến tranh lạnh mới, bao gồm việc tăng cường số vũ khí hạt nhân, đang được thổi bùng lên giữa phương Tây và Nga.
Mỹ- Nga khai màn “tân chiến tranh Lạnh”, Đức lạnh gáy
Ông Putin và ông Trump đã có cuộc gặp bên lề G20 để làm dịu căng thẳng. Tuy nhiên, hiệu quả của cuộc gặp chưa thực sự rõ nét. (Nguồn: Newsweek)

Một cuộc chiến tranh lạnh mới, bao gồm việc tăng cường số vũ khí hạt nhân, đang được thổi bùng lên giữa phương Tây và Nga, cùng với sự liên quan của ba nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Ngoại trưởng Sigmar Gabriel, nhà ngoại giao hàng đầu của Đức, đã nói với tờ Bild của nước này rằng "kỷ băng hà" mới đã bắt đầu và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là những người chịu trách nhiệm cho việc này.

Ông Gabriel cho biết các nhà lãnh đạo này nhìn thế giới "như một đấu trường, như một chiến trường ... Và đây là một sự phát triển nguy hiểm."

Nhận định của Ngoại trưởng Gabriel được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga được các nhà ngoại giao và nhiều nhà lãnh đạo thế giới cho rằng đang ở mức thấp và ngày càng xấu đi. Mỗi bên hiện đều duy trì quân đội bên trong nội bộ và xung quanh Đông Âu.

Bồi thêm vào sóng gió hiện nay, mới đây, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã thông qua một đạo luật – được cả hai đảng ủng hộ nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì cáo buộc tấn công mạng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Về sức mạnh hạt nhân, ông Trump đã tweet ngày 9/8 rằng, "ưu tiên trước hết của tôi với tư cách Tổng thống là điều chỉnh và hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân của chúng tôi. "Hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải sử dụng sức mạnh này, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện thời điểm chúng tôi không phải là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới! "

Theo CNN, Tổng thống Trump có thể đã đề cập đến ưu tiên của ông đối với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis để xem xét lại chính sách về kho vũ khí của Mỹ từ hồi đầu năm nay, và chính quyền Tổng thống Trump trước đó cũng đã kêu gọi tăng ngân sách hạt nhân lên 11%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật