Cụ ông cưới vợ, đừng cười nữa được không?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dân tình chưa hết xôn xao cười cợt chuyện một cụ ông ở Hải Phòng kết hôn với cô gái đáng tuổi cháu.
Cụ ông cưới vợ, đừng cười nữa được không?
Đám cưới của cụ ông U70 đất cảng từng gây bão mạng xã hội.

Người ta cũng ồn ào với hình ảnh một cụ ông khác ở miền Trung đi mu‌ּa dâ‌ּm rồi bị bắt. Thực tình đó là những chuyện lạ lùng, nhưng nếu hiểu hơn tâm sin‌ּh l‌ּý người già, bạn sẽ nghĩ khác.

Nỗi khổ "già không đều"

Theo thạc sĩ lão khoa Phan Hữu Phước, năng lực tìn‌ּh dụ‌ּc của đàn ông không giới hạn độ tuổi. Có rất nhiều cụ ông đã “già tóc già râu, nhưng đường hoa nguyệt lại đâu có già”. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển trên một nhóm cụ ông và cụ bà hơn 70 tuổi cho thấy: 46% các ông còn quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc ở độ tuổi này, trong khi đó số các bà còn quan hệ chỉ là 16%. Những công trình nghiên cứu và thăm dò ở Mỹ cũng cho kết quả, 70% những người khỏe mạnh ở tuổi thất thập vẫn hoạt động tìn‌ּh dụ‌ּc đều đặn.

Không chỉ sung sức ở độ tuổi 70, thực tế chúng ta cũng gặp những cụ ông tuổi 80 hoặc hơn vẫn dồi dào năng lực tìn‌ּh dụ‌ּc, thậm chí đủ sức sinh con. Tôi từng tới nhà một cụ 93 tuổi ở quận Tân Bình (TP.HCM), cụ có đứa con trai mới lên 5. Khi tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cụ xoa đầu thằng bé và gọi nó là con thì mẹ bé xuất hiện. Cô chỉ chừng hơn ba mươi, đáng tuổi cháu ông cụ.

Ảnh minh họa

Trông cặp đôi hết sức vui vẻ. Ngoài điểm cách biệt tuổi tác thì có thể thấy họ chăm sóc, trò chuyện với nhau rất hợp. Cô gái trước kia là phụ nữ độc thân đi giúp việc nhà. Sống qua nhiều gia đình, nuôi bao nhiêu đứa con của chủ nhà lớn khôn. Một ngày, cô bật khóc khi được người đàn ông lớn tuổi trong nhà pha ly chanh đá mời mình. Nếu không có cử chỉ chăm sóc ấy của ông, cô nói có lẽ cô sẽ suốt đời chỉ phục vụ người khác, rồi đêm đêm ôm gối, không dám nghĩ tới tương lai. Một tương lai đơn độc, không con cái, không nhà cửa.

Không mưu cầu hạnh phúc lớn lao, cô chỉ đơn giản mong ước có người nắm tay, trò chuyện, có một nơi ở ổn định. Nhưng trên tiến trình hạnh phúc cùng ông già đáng tuổi ông của cô, cô may mắn được là một người đàn bà đích thực. Kết quả bất ngờ nhất là việc cô mang bầu.

Ông lão trông rất khỏe so với tuổi 93. Ông kể với tôi ông đã sống 20 năm giường không gối chiếc, tính từ khi người vợ qua đời. Ông chọn cô giúp việc làm người bạn đời thứ hai một cách đàng hoàng và muốn tổ chức đám cưới để cô được chính danh. Thế nhưng, ông bị con cháu làm đủ chiêu trò để phản đối. Khi thằng bé tới tuổi đi học, vẫn chưa có tên ông trong giấy khai sinh của nó.

Xem Video: Đám cưới của cặp đôi ’ông cháu’ ở Hải Phòng

//

tìn‌ּh dụ‌ּc người già, đừng làm lơ

Mới đây, chuyện một đường dây B.hoa gồm người mẫu, MC, hoa hậu giá ngàn đô bị bắt, các cô gái bị đưa ảnh lên báo chí, bị công khai danh tính nghề nghiệp, còn những kẻ mu‌ּa dâ‌ּm thì không một thông tin. Không ít người so sánh rằng trước đó ít ngày, một cụ ông ở miền Trung đi mu‌ּa dâ‌ּm đã bị bắt và đưa cả hình ảnh (dù đã được làm mờ phần mặt) lẫn tuổi tác, nơi sinh sống. Có gì đó bất công và “sai sai” ở đây, khi một số người trẻ đi mu‌ּa dâ‌ּm thì được nương nhẹ, còn người già mu‌ּa dâ‌ּm thì hứng trọn cuộc ném đá tập thể.

Ảnh minh họa

Một người bạn nghiên cứu về y tế cộng đồng kể với tôi rằng, anh bỏ ra hai năm tiến hành đề tài phát triển hệ thống nhà dưỡng lão. Anh đã đi hầu hết các trại dưỡng lão Đài Loan học hỏi các mô hình chăm sóc người già nên anh tự tin mọi thứ đều đã chặt chẽ. Thế nhưng, tới lúc bảo vệ đề cương trước hội đồng khoa học, anh đã lúng túng trước câu hỏi từ một giám khảo nước ngoài. Câu hỏi của nhà khoa học khả kính là: “Trong trại dưỡng lão, nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc của các cụ được giải quyết như thế nào, khi mà ở Việt Nam không chấp nhận hoạt động mu‌ּa dâ‌ּm là hợp pháp?”.

Quả thật, chúng ta nghĩ tới việc chăm sóc thân thể, sức khỏe các cụ, nhưng nhiều vấn đề tinh thần như tìn‌ּh dụ‌ּc lại bỏ quên. Nếu có thể mai mối giúp các cụ ông, cụ bà đơn thân nhưng còn nhu cầu yêu thương, nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc tới với nhau thì quá tốt.

Nhưng thực tế, các cụ bà thường ít có nhu cầu này và nếu có, họ chọn cách tự giải tỏa chứ không dám đương đầu với đám con cháu và thành kiến xã hội. Vì vậy, việc cụ ông đủ sức chinh phục để một cô gái trẻ gật đầu về làm vợ chẳng có gì đáng cười, thậm chí còn đáng ca ngợi. Chỉ đáng cười, kèm với nước mắt, khi chính người thân lớn tuổi của chúng ta không thể kìm nén bản năng tìn‌ּh dụ‌ּc nên phải lén lút đi mu‌ּa dâ‌ּm, hay tệ hơn là sà‌ּm s‌ּỡ, dâ‌m ô, thậm chí xâ‌ּm hạ‌ּi trẻ em rồi thành tội phạm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật